Kiên Giang: Tặng quà các chốt phòng, chống dịch

Sáng 21/5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang do đại tá Lê Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm, kiểm tra điều kiện sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ chống dịch và thăm tặng quà các tại chốt phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành.

 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm tặng quà các chốt phòng chống dịch COVID – 19. Ảnh : PV

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm tặng quà các chốt phòng chống dịch COVID – 19. Ảnh : PV

Đoàn đã đến thăm các chốt chống dịch dọc theo tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã được nghe cán bộ, chiến sĩ tại các chốt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, việc ăn, ở sinh hoạt tại các chốt trong thời gian qua. Thay mặt đoàn cán bộ, đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy bộ CHQS tỉnh đaẫn cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng bộ đội biên phòngtỉnhđang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chống dịch dọc theo tuyến biên giới. Mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện thực hiện nhiệm vụ, điều kiện sinh hoạt nhưng thời gian qua 100% cán bộ, chiến sĩ đều bám chốt, bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn chặn người dân vượt biên trái phép, buôn lậu... tạo thành vành đai thép vững chắc để bảo vệ tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng, tuyên biên giới Tây Nam nói chung.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Hoàng Vũ đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tại chốt chống dịch trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí cũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ tại các chốt tiếp tục đoàn kết, gắn gó, giúp đỡ lẫn nhau cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID–19. Cũng trong dịp đến thăm đoàn cán bộ đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ tại chốt một phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết và khẩu trang y tế phòng chống dịch.

Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID–19, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tăng cường trên 300 cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ và 110 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực phối hợp với lực lượng biên phòng, lực lượng cảnh sát cơ động ngày đêm tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới trên bộ, trên biển của tỉnh.Việc đoàn đến thăm và tặng quà đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ tinh thần giúp các bộ, chiến sĩ các lực lượng có thêm sự động viên rất lớn, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, vượt qua mọi khó khăn, vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này đoàn cán bộ cũng đã đến thăm và tặng quà Đồng Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành đồng thời kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 làm cơ sở tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19trên địa bàn tỉnh./.

Phương Vũ

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/kien-giang-tang-qua-cac-chot-phong-chong-dich-581178.html