Kiên Giang: Sẽ thả hơn 4.000 hoa đăng trong lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

Lễ hội kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và lễ khai mạc năm văn hóa - du lịch Hà Tiên 2013 được tổ chức từ ngày 19 đến 24.2.

Lễ hội sẽ gồm có các hoạt động: đi bộ diễu hành, thi làm hoa đăng, thi cờ tướng, đờn ca tài tử, hội thi ẩm thực, triển lãm ảnh, triển lãm thư pháp, trò chơi dân gian, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đầm Đông Hồ, dâng hương đền thờ họ Mạc, hái lộc đầu xuân… Đặc biệt là sẽ có hơn 4.000 hoa đăng được thả trong đêm 14 tháng giêng (tức ngày 23.2) trên đầm Đông Hồ; lễ khai mạc năm văn hóa - du lịch Hà Tiên 2013 và lễ công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận TX.Hà Tiên đạt đô thị loại 3.

Theo Phó chủ tịch UBND TX.Hà Tiên Nguyễn Lưu Trung, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các năm nay có nhiều điểm khác với mọi năm. Lễ hội được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân TX.Hà Tiên, các huyện lân cận và cả các tỉnh bạn, kinh phí làm hoa đăng hoàn toàn xã hội hóa, không sử dụng kinh phí ngân sách. Hiện ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị hơn 4.000 hoa đăng đơn, 13 hoa đăng lớn hình hoa sen tượng trưng cho năm 2013, hơn 50 hoa đăng mô hình tái hiện các danh lam, thắng cảnh của Hà Tiên và 24 chiếc thuyền hoa được gửi đến dự thi.

Giang Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/kien-giang-se-tha-hon-4000-hoa-dang-trong-le-hoi-tao-dan-chieu-anh-cac-38796.html