Kiên Giang: Sập giàn giáo, 5 người thương vong

Một vụ sập giàn giáo khi đang thi công nhà ở tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào trưa nay đã khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Thông tin ban đầu từ báo Người Lao Động, khoảng hơn 12h hôm nay (31/10), tại Dốc Cô Sáu, thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra một vụ sập giàn giáo khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Theo những người dân ở cạnh công trình bị sập giàn giáo cho biết vào thời gian trên thì một xe bồn đổ bê tông đang trút bê tông xuống để cho công nhân lấy đổ trần nhà. Tuy nhiên, do khối lượng quá nặng nên giàn giáo bị sập xuống và vùi 1 công nhân đang đứng gần chỗ bê tông bị sập.

Nhiều người đã dùng xe cẩu để cứu nạn nhân bị mắc kẹt ở phía dưới ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng xác nhận thông tin về vụ sập giàn giáo trên báo Tuổi Trẻ.

Được biết, nhà thầu thi công căn nhà nói trên tên Q, ngụ tại thị trấn An Thới.

"Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân bị thương, đình chỉ thi công công trình để điều tra nguyên nhân", nguồn tin này dẫn lời ông Thới.

Bảo Trâm (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/kien-giang-sap-gian-giao-5-nguoi-thuong-vong-213958.htm