Kiên Giang: Sẵn sàng cho Lễ hội truyền thống AHDT Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2019), sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24-26/9 (nhằm ngày 26-28/âm lịch), TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Lệ hội AHDT Nguyễn Trung Trực tại Kiên Giang có rất đông đại biểu, khách tham quan đến dâng hương, kính viếng và du lịch, mua sắm

Chương trình khai mạc Lễ hội sẽ được tổ chức tại quảng trường Trần Quang khải, TP Rạch Giá, trong thời gian 90 phút, với các tiết mục sân khấu hóa, biểu diễn văn nghệ, diễn văn ôn lại về thân thế, sự nghiệp của AHDT Nguyễn Trung Trực…

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội đã có sự phối hợp, chuẩn bị khá chu đáo về nội dung các hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng chương trình nghệ thuật…

Lễ hội AHDT Nguyễn Trung Trực diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống và các tiết mục văn nghệ, sân khấu hóa đặc sắc

Phần lễ, được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, gồm: Lễ thắp hương của đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh tại các địa điểm, di tích gắn với cuộc đời hoạt động của AHDT Nguyễn Trung Trực tại Kiên Giang, như: Đình thần, Bia ghi dấu địa điểm Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868, Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực và các nghi lễ thượng Đại kỳ, tế đàn cả, hậu phối...

Nét đặc biệt của chương trình lễ hội năm nay là chuỗi các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Cụ thể, từ ngày 19-30/9, gồm: Hoạt động chợ phiên, trưng bày, quảng bá du lịch, Liên hoan Lân - Sư - Rồng khu vực ĐBSCL, Hôi thi Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang năm 2019, Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc”, Trình diễn thư pháp và trưng bày ảnh nghệ thuật “Kiên Giang - Đất nước - Con người”… Các trò chơi dân gian, các giải thể thao: bóng chuyền, karatedo, billiard. Lễ hội không gian ẩm thực, giới thiệu những món ăn đặc sản của Kiên Giang.

Lệ hội AHDT Nguyễn Trung Trực là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay

Theo ban tổ chức, dịp Lễ hội truyền thống AHDT Nguyễn Trung Trực tại Kiên Giang có hàng trăm ngàn lượt đại biểu, khách tham quan đến dâng hương, kính viếng. Tất cả đều được tiếp đãi trọng thị, từ khâu ăn, uống, xem văn nghệ, ngủ nghỉ, khám bệnh bốc thuốc miễn phí… với nguồn kinh phí từ sự tự nguyện đóng góp vật chất và công sức của nhân dân.

Lễ hội sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.

Đèn hoa đăng loại lớn được Ban tổ chức bố trí dọc tuyến sông trước đình thần Nguyễn Trung Trực thay cho việc thả hoa đăng để hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội thống nhất không thả hoa đăng, thay vào đó là bố trí các đèn hoa đăng lớn dọc theo tuyến sông trước đình thần Nguyễn Trung Trực, nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa hiện nay…

Đ.T.CHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/kien-giang-san-sang-cho-le-hoi-truyen-thong-ahdt-nguyen-trung-truc-post249872.html