Kiên Giang: Rơi xuống hố nước, 3 bé trai tử vong

Ngày 5/6, xác nhận với báo chí, ông Phạm Hồng Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 trẻ em tử vong.

14 giờ 30 ngày 4/6, ngành chức năng nhận được thông tin có 3 trẻ em bị đuối nước tại công trình đang thi công của gia đình ông Võ Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp.

Nơi 3 cháu bị đuối nước, cổng vào vườn có khóa cửa.

Nạn nhân được xác định là các em: Nguyễn Quy N. – sinh năm 2013, Nguyễn Duy K. – sinh năm 2014 và Nguyễn Văn T. – sinh năm 2012, cùng ngụ thị trấn Tân Hiệp.

Theo ông Chính, trong quá trình cải tạo vườn trồng cây ăn trái kết hợp làm du lịch có tạo một hố sâu khoảng 1,5m cùng các rãnh nước để tiện cho việc bơm nước tưới cây sau này.

Ông đã cho xây hàng rào bao quanh công trình, đồng thời lắp cửa khóa và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn, ông Phạm Hồng Hùng cho biết: “Khi ngành chức năng đến hiện trường kiểm tra, công trình có rào chắn và lắp biển cấm khuyến cáo người dân địa phương không cho trẻ vào khu vực này”.

“Khả năng 3 cháu bé vì hiếu kỳ nên đã lén vào công trình từ phía sau và trong lúc đùa giỡn đã không may bị rơi xuống hố dẫn đến tử vong”, ông Hùng cho biết thêm.

Ngay khi sự việc xảy ra, địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình toàn bộ chi phí mai táng kèm 1 triệu đồng tiền mặt. Gia đình ông Chính cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình số tiền 20 triệu đồng.

Thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên đuối nước xảy ra thường xuyên. Chiều 14/4, 3 anh em ruột ở Hòa Bình (12, 11 và 9 tuổi) đi chăn trâu ở khu vực đập Rộc Lá, xã An Lạc, Lạc Thủy và bị chết đuối. Trước đó, ngày 21/3, 8 học sinh tại phường Hữu Nghị, Hòa Bình cũng mất mạng khi đi tắm ở sông Đà.

Trẻ học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

Trẻ học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

Toàn xã hội, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở các cháu trong thời gian được nghỉ học, nghỉ hè tuyệt đối không chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hồ, công trình..., nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Các cháu cũng không được tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Cần khuyến khích các gia đình tăng cường đưa các cháu đi học bơi, tham gia với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương các hoạt động vui chơi lành mạnh, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tin-tuc-xa-hoi-duoi-nuoc-hoc-boi-giao-duc-d98925.html