Kiên Giang: Phối hợp chăm lo đoàn viên - lao động

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo (giai đoạn 2020-2023) nhằm tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo nội dung ký kết, LĐLĐ tỉnh sẽ vận động đoàn viên - lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo và ủng hộ tinh thần, vật chất khi có thiên tai, thảm họa; cung cấp cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh các địa chỉ nhân đạo là đoàn viên- lao động có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng "Ngân hàng địa chỉ nhân đạo".

Đại diện hai đơn vị tại hội nghị ký kết phối hợp Ảnh: THẠCH BÁCH

Đại diện hai đơn vị tại hội nghị ký kết phối hợp Ảnh: THẠCH BÁCH

Hội Chữ thập đỏ tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, chỉ đạo hệ thống tổ chức quản lý, cập nhật thường xuyên các địa chỉ nhân đạo là công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn để cùng phối hợp vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ... Việc ký kết phối hợp của hai đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào Tết sum vầy, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

V.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/kien-giang-phoi-hop-cham-lo-doan-vien-lao-dong-20200814212652624.htm