Kiên Giang: Kích cầu du lịch Hà Tiên những tháng cuối năm 2020

Thành phố Hà Tiên tiếp khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch...

Bãi biển Mũi Nai thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bãi biển Mũi Nai thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Những tháng cuối năm 2020, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu đưa du lịch Hà Tiên, thu hút du khách đến tham quan, du lịch.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Tiên cho biết, Hà Tiên vừa tập trung kích cầu du lịch, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là trong công tác này; vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia quảng bá trên sơ đồ du lịch Hà Tiên.

Thành phố rà soát thông tin của các cơ sở lưu trú có chất lượng trên địa bàn đăng tải thông tin lên website của thành phố Hà Tiên và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại-Du lịch Kiên Giang; tăng cường thông tin quảng bá du lịch, giới thiệu danh lam, thắng cảnh, dịch vụ, ẩm thực đến du khách, nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”

Thành phố Hà Tiên vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát động; in sơ đồ hướng dẫn đường đi tới các điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn; phát tờ rơi du lịch sinh thái đầm Đông Hồ, du lịch cộng đồng xã Tiên Hải (đảo Hải Tặc) phục vụ khách du lịch.

Thành phố rà soát, tạo điều kiện hỗ trợ các tour du lịch tham quan nội địa phù hợp chương trình kích cầu du lịch tỉnh Kiên Giang; tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, thân thiện và quản lý, kiểm tra chống tiêu cực tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Cùng với đó, thành phố Hà Tiên tiếp khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch; quản lý các di tích, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chặt giá cả và phòng chống gian lận thương mại nhằm phục vụ tốt nhất cho khách tham quan, du lịch.

Ngành chức năng thành phố Hà Tiên duy trì lực lượng bảo vệ, tổ chức sắp xếp lại trật tự mua bán các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại khu, điểm du lịch; giải quyết tình trạng người ăn xin, bán vé số, hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch... tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời trong mọi tình huống, thường xuyên phát loa thông báo, nhắc nhở du khách không được tắm biển vượt cờ giới hạn cảnh báo độ sâu nguy hiểm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, nhắc nhở các doanh nghiệp không mua bán hàng không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng quá hạn sử dụng, kém chất lượng; không nâng giá, gian lận trong kinh doanh, mua bán “chặt chém” du khách.

Cùng với việc niêm yết giá và bán theo đúng giá đã niêm yết, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn, ngành chức năng vận động doanh nghiệp khuyến mãi và giảm giá các dịch vụ du lịch cho du khách để kích cầu du lịch.

Thành phố Hà Tiên tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm nắm bắt cơ hội, tiếp cận với các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Tiên; tiếp tục đầu tư phát triển Khu du lịch Mũi Nai, phát triển các tour du lịch địa phương, kết nối, mở rộng các tour sang các tỉnh, thành lân cận, mở thêm tour tham quan mới Mũi Nai-Tiên Hải, mở lại tuyến du lịch sinh thái Đầm Đông Hồ, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Trong 9 tháng đầu qua, thành phố Hà Tiên đón hơn 1,3 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt hơn 45% kế hoạch, giảm 40,5% so cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, thành phố Hà Tiên tạm ngưng hoạt động du lịch trong thời gian khá dài.

Nhiều tuyến tham quan du lịch tạm dừng như: Du lịch Đầm Đông Hồ, Đá Dựng... Các lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các truyền thống dịp Rằm tháng Giêng và những lễ hội khác đầu Xuân Canh Tý 2020... không được tổ chức cùng làm ảnh hưởng bất lợi đến du lịch./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kien-giang-kich-cau-du-lich-ha-tien-nhung-thang-cuoi-nam-2020/666020.vnp