Kiên Giang: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh thực hiện tốt an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên những tấm lòng nhân ái của cộng đồng, đến nay đã vận động tiền và hiện vật được gần 29 tỷ đồng, đạt 57,9 % kế hoạch năm.

Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang tặng xe lăn cho người dân nghèo

Trong nhiều hoạt động tích cực của Hội, gần đây nhất có thể kể đến Hội đã phối hợp với Đoàn bác sĩ Nhân Ái – Bệnh viện Nguyễn Trãi – Tp. HCM tổ chức phẫu thuật đem lại ánh sáng cho 324 người. Đồng thời, các chi hội đã tiến hành khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 118.485 lượt bệnh nhân, vận động hỗ trợ cho 487 lượt bệnh nhân nghèo và người nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Không những vậy, hội cũng đã vận động trao tặng 204 xe lăn, xe lắc cho người bệnh tật, khuyết tật trong tỉnh, đạt 102% kế hoạch năm. Và xây dựng mới 83 căn nhà tình thương, trị giá 1,8 tỷ đồng, xây mới 30 cây cầu bê tông nông thôn, trị giá 5 tỷ đồng, sửa trường trị giá 300 triệu đồng.

Các chi hội đã tập trung vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trao 12.410 phần quà cho bà con nghèo, bệnh nhân nghèo ở các huyện trong tỉnh, trị giá: 3.888.490.000 đồng, tham gia vận động hỗ trợ các bếp ăn từ thiện ở các Bệnh viện phục vụ cho bà con bệnh nhân nghèo với 217.502 suất ăn gồm: cơm, cháo, bánh mì, nước nóng, nước suối.

Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, 6 tháng cuối năm các cấp hội cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, động viên những tấm lòng nhân ái kịp thời chia sẻ cứu giúp những hoàn cảnh, những bệnh nhân nghèo khó khăn cần phẫu thuật mắt, trước mắt trong tháng 7 sẽ tổ chức phẫu thuật mắt cho bà con nghèo ở các huyện An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và vùng Tứ giác Long Xuyên gồm Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và Thị xã Hà Tiên; phối hợp với các Bệnh viện tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân mắc bệnh tim, khám tầm soát bệnh phụ khoa cho phụ nữ để phát hiện bệnh kịp thời, vận động các tổ chức, mạnh thường quân để có thêm nguồn xe lăn, xe lắc trao cho bà con khuyết tật, bệnh tật nghèo trong tỉnh và thực hiện tốt các hoạt động nhân ái khác.

Trương Anh Sáng

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/kien-giang-hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-thuc-hien-tot-an-sinh-xa-hoi/