Kiên Giang: Hà Tiên chính thức trở thành thành phố

Ngày 3.11, tại Quảng trường Chiêu Anh Các, TP.Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên.

Đây là sự kiện trọng đại của người dân Hà Tiên và cũng là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của đô thị ven biển, giáp biên, sầm uất bậc nhất miền Tây Nam bộ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, cho biết: Thị xã Hà Tiên thành lập năm 1998 trên cơ sở tách ra từ huyện Hà Tiên cũ, gồm các phường Đông Hồ, Tô Châu, Pháo Đài, Bình San và các xã Mỹ Đức, Thuận Yên, Tiên Hải.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên giới thiệu về TP.Hà Tiên.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên giới thiệu về TP.Hà Tiên.

Ngày 11.9.2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Phường Mỹ Đức, thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập TP.Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Kể từ ngày 1.11.2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Mỹ Đức và thị xã Hà Tiên chính thức đổi tên thành phường và thành phố theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 1998 là 4,450 triệu đồng, thì đến cuối năm 2017 là 68,930 triệu đồng tăng 15,49 lần. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 17,71%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 59,78% (1998) lên 70,47% (2017), công nghiệp - xây dựng từ 18,09% (1998) giảm xuống còn 17,72% (2017); nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần từ 22,11% (1998) xuống còn 11,81% (2017). Thu ngân sách năm 1998 chỉ đạt 16.204 triệu đồng thì đến năm 2017 là 109.607 triệu đồng, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển thị xã. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 51,833 triệu USD, tăng 3,23 lần so năm 1998. Ngành Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 20,92%/năm. Lượng khách tham quan du lịch tăng nhanh từ 437.219 lượt khách (1998) lên 2.363.668 lượt khách (2017); doanh thu dịch vụ du lịch đạt 957,153 tỷ đồng tăng gấp 40 lần so với năm 1998 là 23,730 tỷ đồng...

Một góc thành phố Hà Tiên.

Những năm qua, Hà Tiên thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng ở các khu du lịch, vận tải kết nối du lịch Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc. Theo đó, mỗi năm có khoảng trên 2 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Hà Tiên; 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu bán lẻ đạt 4.358 tỷ đồng, tăng 12%. Theo số liệu thống kê đến năm 2018, trên địa bàn có 161 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 2.449 phòng; chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố được nâng lên rõ rệt. Đến nay, thành phố đã thu hút được 35 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng…

Diễu hành xe hoa trên đường phố Hà Tiên.

Theo đó, thành phố Hà Tiên có 100,49km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người; có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các 4 phường: Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức, và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải. Như vậy tỉnh Kiên Giang hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 13 huyện và 2 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Một số hình ảnh đẹp của đảo Hải Tặc thuộc Hà Tiên.

Hồng Cẩm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/kien-giang-ha-tien-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-927148.html