Kiên Giang: Gần 2.000 cử tri xã đảo Thổ Chu đi bầu cử sớm

Do đặc thù là xã đảo trên biển Tây Nam nên cử tri ở xã Thổ Châu (hay còn gọi là Thổ Chu), TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được đi bầu cử sớm hơn 2 ngày so với cử tri cả nước.

Đúng 7 giờ sáng 21/5, gần 2.000 cử tri thuộc các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. - Ảnh Nhật Huy.

Đúng 7 giờ sáng 21/5, gần 2.000 cử tri thuộc các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. - Ảnh Nhật Huy.

Ngoài các điểm bỏ phiếu trên đảo lớn, ban bầu cử còn tổ chức đưa một thùng phiếu phụ đến đảo Hòn Từ cách xa 7km, tạo điều kiện cho cử tri ở đây thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình.

Tàu Cảnh sát biển 4 cập cảng Thổ Chu để tham gia bầu cử.

Toàn xã có 1.990 cử tri, có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang tại Trung đoàn 152.

Thực hiện nghi thức trước khi khi tiến hành bầu cử.

Kiểm tra thùng phiếu.

Niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử.

Tại tổ bầu cử số 5 có hàng trăm cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị, gồm: Trung đoàn 152, trạm radar 610 Vùng 5 Hải quân, Cảnh sát biển, Đồn Biên phòng Thổ Chu… tham gia bỏ phiếu.

Các chiến sĩ lần đầu tiên tham gia bầu cử.

Trước tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng phòng, phòng chống dịch trong ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đều được phun xịt khử khuẩn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi được kiểm tra y tế, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử tại bàn hướng dẫn để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu.

Cử tri vào phòng kín để bầu chọn.

Cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Trung úy Trần Đình Đức – Chính trị viên tàu 4039 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết, tàu đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, quân nhân trên tàu đã tập trung về xã đảo Thổ Châu để tham gia bầu cử theo đúng quy định. “Tôi cũng mong muốn các ĐBQH và HĐND các cấp sau khi được cử tri tín nhiệm cần quan tâm hơn nữa đối với đồng bào, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên hải đảo xa xôi”, Trung úy Đức chia sẻ.

Người dân đến bầu cử sẽ đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và xếp hàng. Khi ra về thì cũng khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. - Ảnh: Nhật Huy.

Cử tri xem danh sách những người tham gia ứng cử.

Tổ bầu cử hướng dẫn cho người dân biết những quy định để thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. - Ảnh: Nhật Huy.

Cử tri Lê Thùy Linh – ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Chu chia sẻ: “Hôm nay cầm lá phiếu trên tay để đi bầu cử, bản thân tôi sẽ chọn những người đủ đức, đủ tài, biết quan tâm, lo lắng cuộc sống bà con trên đảo. Ở xã đảo này còn gặp nhiều khó khăn, trong đó việc học tập của các em học sinh còn thiếu thốn vì xã này chưa có trường THPT. Nếu muốn học tiếp thì các em học sinh phải vào Phú Quốc hay Rạch Giá. Chính vì thế, tôi mong muốn các đại biểu quan tâm, đầu tư xây dựng trường THPT để con em trên đảo được đến trường thuận tiện hơn".

Một số cử tri lớn tuổi được lực lượng chức năng hỗ trợ đến điểm bầu cử.

Thổ Chu là xã biên giới hải đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, cách đất liền khoảng 210km và cách trung tâm TP. Phú Quốc 120km, là đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang được Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý cho xã tổ chức bầu cử sớm 2 ngày. Sáng nay, thời tiết ở xã Thổ Châu tương đối thuận lợi cho dịp bầu cử. - Ảnh Nhật Huy.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kien-giang-gan-2-000-cu-tri-xa-dao-tho-chu-di-bau-cu-som-post1338657.tpo