Kiên Giang dừng các hoạt động vui chơi để phòng dịch bệnh corona

Ngày 1-2, ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có chỉ đạo dừng khai mạc Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các và tạm dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Kiên Giang 20 năm lấn biển dựng quê hương' để tập trung phòng chống dịch bệnh corona.

Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y - dược (đứng) thông tin với phóng viên.

Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y - dược (đứng) thông tin với phóng viên.

Được biết, Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các là một hoạt động văn hóa được tỉnh Kiên Giang tổ chức hằng năm vào dịp rằm tháng Giêng tại TP Hà Tiên, với rất nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi. Lễ hội này tổ chức nhằm đánh dấu một sự kiện ra đời cách đây 284 năm, vào Rằm tháng Giêng năm Bính Thìn – 1736, một sự kiện văn học trọng đại, độc đáo ra đời. Đó là Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tích, hiệu Sĩ Lân là Tổng trấn vùng đất này lúc bấy giờ (dưới thời chúa Nguyễn ở đàn trong) thành lập và làm chủ súy.

Còn chương Chương trình nghệ thuật “Kiên Giang 20 năm lấn biển dựng quê hương” dự kiến khai mạc lúc 20 giờ, ngày 3-2 tới đây tại TP Rạch Giá. Đây là chương trình nghệ thuật nhằm ca ngợi ý chí cách mạng, tinh thần lao động sang tạo, bền bỉ của quân và dân tỉnh Kiên Giang trong suốt 20 năm qua để lấn biển xây dựng nên một TP Rạch Giá vừa to đẹp, vừa văn minh, hiện đại như hôm nay. Chương trình nghệ thuật này được UBND tỉnh Kiên Giang và Đài tiếng nói Việt Nam cùng Công ty TNHH Truyền thong Cát Trắng phối hợp tổ chức.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, để chủ động phòng chống dịch bệnh corona, tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tổ kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Ngay khi thành lập, tổ kiểm tra đã đến ngay các địa bàn trọng yếu của tỉnh như: Phú Quốc, Hà Tiên, Giang Thành để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y - dược (Sở Y tế Kiên Giang), Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng với tình hình dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và vùng có dịch tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Kiên Giang cũng đã tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông, đẩy mạnh thực hiện giám sát viêm phổi nặng do virus, giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế; thực hiện việc khám sàng lọc, phát hiện và lấy mẫu bệnh phẩm, cần lưu ý các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân, các trường hợp có tiền sử đi về từ vùng có dịch, có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm chủng virus mới Corona trong vòng 14 ngày. Chuẩn bị khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân và thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ cơ sở y tế tuyến dưới.

Để chủ động trong phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã có đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để mua một máy đo thân nhiệt từ xa loại di động để tổ chức đo thân nhiệt tại các cửa của sân bay Phú Quốc; mua 200 bộ quần áo chống dịch, mua bổ sung hai máy thở có thiết bị khử khuẩn, một xe chuyên dụng để vận chuyển bệnh, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và hoàn thiện hệ thống oxy của Bệnh viện Lao và bệnh phổi.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43103102-kien-giang-dung-cac-hoat-dong-vui-choi-de-phong-dich-benh-corona.html