Kiên Giang: Dốc toàn lực cho tuyến đầu

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tỉnh nhà và bảo đảm an ninh trật tự trước trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã tiếp tục điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực cho các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh.

 Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang tiếp tục điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực cho các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang tiếp tục điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực cho các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt thời gian qua do tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn hết sức căng thẳng, tại Campuchia dịch vẫn đang bùng phát rất mạnh nên trên tuyến biên giới biển, đảo Tây Nam tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Việc tăng cường lực lượng sẽ giúp sức cho các lực lượng tuyến đầu mở rộng các chốt để quản lý chặt hơn nửa đường biên giới của tỉnh. Những cán bộ, chiến sĩ được tăng cường trong đợt này sẽ được biên chế tạm thời cho Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, được điều động về các chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ như biên phòng, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Giang Thành, huyện Hòn Đất, huyện An Minh, huyện An Biên, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Hải và thành phố Hà Tiên.

Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo chi viện và mở rộng các chốt chống dịch tạo thành một vành đai khép kín cho tuyến biên giới đường bộ, đường biển và các đảo của tỉnh. Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần tăng cường lực lượng với gần 350 cán bộ, chiến sĩ dân quân ở tuyến sau lên tăng cường cho tuyến đầu chống dịch từ đầu tháng 2 đến nay. Do địa bàn biên giới cả trên bộ và trên biển của tỉnh kéo dài, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên Bộ CHQS tỉnh đã tiếp tục điều động, tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực để giảm bớt gánh nặng cho tuyến đầu. Thiếu tá Trương Út Bắc, Chính ủy Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh Trung đoàn 893 đã điều động tăng cường 96 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu. Để kịp thời giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ ban Chỉ huy Trung đoàn đã kịp thời gặp gỡ, động viên giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng với nhiệm vụ mới. Mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Lần đầu tham gia nhiệm vụ mới nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thiếu úy Phạm Đức Lợi, Cán bộ Đại đội bộ binh 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 cho biết: “khi nhận nhiệm vụ mới bản thân tôi và nhiều đồng chí khác ttrong đơn vị cũng hơi lo lắng. Nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với trách nhiệm của người lính, chúng tôi quyết tâm góp sức mình cùng với tuyến đầu để bảo vệ bình yên dịch bệnh cho tuyến biên giới Đây cũng chính là môi trường mới để cán bộ, chiến sĩ áp dụng thực tiễn những kiến thức đã được huấn luyện và thực tế “chiến đấu trong thời bình”.

Xác định việc chống dịch sẽ còn lâu dài nên việc tiếp tục kiểm soát tốt các đường mòn lối mở là biện pháp hiệu quả nhất giúp đảm bảo an toàn dịch bệnh ngay tại tuyến đầu. Với việc được tăng cường thêm các đồng chí lực lượng thường trực đã góp phần giảm tải rất lớn giúp các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Đặc biệt là góp phầnđảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan do nhập cảnh trái phép góp phần đảm bảo sự an toàn cho nhân dân./.

Bài, ảnh: Phượng Vũ

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/kien-giang-doc-toan-luc-cho-tuyen-dau-581176.html