Kiên Giang: Đình chỉ công tác bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân vì 'tốn tiền, khổ bác sĩ'

Từ chối điều trị cho bệnh nhân vì cho rằng bệnh không chữa được, một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã bị đình chỉ công tác.

Clip bác sĩ "đuổi" bệnh nhân về nhà vì “tốn tiền, khổ bác sĩ”

Báo điện tử Infonet đưa tin, ngày 5/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bác sĩ chuyên khoa Tạ Nam Ngạn, đang công tác ở khoa Lao của bệnh viện.

Lý do là BS Ngạn đã ứng xử không đúng mực với bệnh nhân và thân nhân khi có lời lẽ đuổi bệnh nhân về nhà.

Trước đó, khoảng 8h sáng 4/3, bác sĩ Ngạn vào ca trực và yêu cầu người nhà đưa một bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây về nhà vì cho rằng bệnh này bác sĩ không điều trị được.

Bác sĩ chuyên khoa Tạ Nam Ngạn có những cử chỉ không đúng mực với bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip

Việc tiếp tục cho bệnh nhân này ở lại bệnh viện chỉ gây "tốn kém tiền Nhà nước và làm khổ cho bác sĩ, điều dưỡng". Thậm chí, vị bác sĩ này còn đưa thẻ đeo cho người quay clip và thách thức đi tố cáo về những lời nói của bản thân vừa phát ra.

"Bác sĩ Ngạn đã viết bản tường trình về việc này cho ban giám đốc bệnh viện. Trong khi toàn ngành đang cố gắng nâng cao y đức, hình ảnh người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân thì bác sĩ Ngạn lại có hành động đi ngược lại điều đó nên gây bức xúc trong dư luận.

Dù với bất cứ lý do gì thì cách cư xử với bệnh nhân như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã đề nghị hội đồng kỷ luật của bệnh viện xác minh vụ việc và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật thích đáng.

Vị bác sĩ này còn đưa thẻ đeo cho người quay clip và thách thức đi tố cáo về những lời nói không đúng chuẩn mực của mình. Ảnh cắt từ clip

Trước mắt là thực hiện việc tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ngạn trong 15 ngày để hội đồng kỷ luật của bệnh viện xác minh làm rõ thêm vụ việc để đưa ra hình thức xử lý thích đáng" - Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết trên báo Người Lao Động

Trước đây, bác sĩ Ngạn đã xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần (tháng 5/2018 tới tuổi hưu) nhưng sau đó hợp đồng làm việc lại với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

PV (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/kien-giang-bac-si-duoi-benh-nhan-vi-ton-tien-kho-bac-si-39080-3.html