Kiên Giang: Đề và cán bộ coi thi đến Phú Quốc an toàn

Chiều tối 24.6, ThS Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang - xác nhận, tất cả đề thi, cán bộ và thiết bị hỗ trợ kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2018 tại huyện đảo Phú Quốc đã đến nơi an toàn và đúng như kế hoạch đề ra. Đây là năm đầu tiên Kiên Giang tổ chức đưa đề thi và cán bộ coi thi ra Phú Quốc bằng tàu khách.

Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) nơi tàu khách chở đề thi và cán bộ từ đất liền ra phục vụ kỳ thi THPT năm 2018. (Ảnh: LT)

Kỳ thi THPT năm 2018, Kiên Giang có 26 điểm thi với 13.531 thí sinh (TS), tăng hơn 2.300 thí sinh so với kỳ thi năm 2017. Trong đó, có 3 địa phương có chế độ thi “đặc biệt” là huyện đảo Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải và huyện biên giới Giang Thành.

Do có lượng TS ít nên hai huyện Kiên Hải và Giang Thành được ghép vào điểm thi ở TP Rạch Giá và thị xã Hà Tiên. Riêng huyện đảo Phú Quốc, năm nay lần đầu tiên Kiên Giang tổ chức đưa đề, cán bộ và thiết bị hỗ trợ kỳ thi bằng tàu khách dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

“Quyết định này được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận phê duyệt sau khi lắng nghe ý kiến các ngành chuyên môn phân tích” - bà Giang cho biết thêm - “Những năm trước, do địa hình đặc thù xa bờ đến gần 100km và kỳ thi lại trùng vào mùa mưa bão nên Hội đồng thi của tỉnh thuê máy bay riêng, vận chuyển cán bộ coi thi, đề thi và thiết bị ra đảo Phú Quốc.

Nhưng năm nay, đường bay Rạch Giá – Phú Quốc ngưng hoạt động. Trong khi đó, nếu đi bằng máy bay từ sân bay Cần Thơ thì công tác bảo mật rất phức tạp vì có cả đường bộ lẫn đường hàng không... Vì vậy các ngành thống nhất đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chọn phương án đi tàu với 2 phương án: Nếu mưa bão, sẽ sử dụng tàu chuyên dụng của các lực lượng quân sự, nếu thời tiết bình thường, sẽ đi bằng tàu khách và tăng cường công tác an ninh”.

Bà Giang còn cho biết thêm, hiện tại tất cả 26 điểm thi thuộc Hội đồng thi Kiên Giang đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho thí sinh ở huyện đảo, biên giới và các điểm thi liên huyện ở vùng sâu, vùng xa đạt kết quả tốt nhất, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Kiên Giang đã phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Qua lễ phát động đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm số tiền gần 160 triệu đồng và 6.000 suất ăn miễn phí.

LT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/kien-giang-de-va-can-bo-coi-thi-den-phu-quoc-an-toan-614669.ldo