Kiên Giang: Cứu nạn thành công tàu cá trên vùng biển Tây Nam

Tàu bị thủng lỗ trong hầm máy sát trục chân vịt khoảng 15cm, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm khi thuyền viên trên tàu đang đánh bắt hải sản cách Hòn Nhạn khoảng 20 hải lý về phía Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Vào lúc 6 giờ ngày 16/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp nhận thông tin cứu nạn khẩn cấp từ Đồn Biên phòng Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) về việc tàu cá số hiệu CM 92411TS bị phá nước có nguy cơ bị chìm tại khu vực vùng biển Tây Nam cách Hòn Nhạn khoảng 20 hải lý về phía Nam.

Chấp hành chỉ đạo của Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2003 đang trực tại khu vực quần đảo Thổ Chu cơ động đi tìm kiếm cứu nạn.

Đến 8 giờ 10 phút cùng ngày, tàu CSB 2003 đã tiếp cận tàu cá CM 92411TS tại nam Hòn Nhạn khoảng 20 hải lý. Lúc này trên tàu cá CM 92411 TS gồm có 3 thuyền viên do ông Lê Văn Định (thường trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Ông Định cho biết tàu bị thủng lỗ trong hầm máy sát trục chân vịt khoảng 15cm, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm khi thuyền viên trên tàu đang đánh bắt hải sản cách Hòn Nhạn khoảng 20 hải lý về phía Nam.

Các thuyền viên đã cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được sự cố, thuyền trưởng đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo tàu CSB 2003 cử tổ chống chìm sang tàu bị nạn bịt rò, hút khô và chăm sóc y tế cho các thuyền viên.

Đến 14 giờ cùng ngày, tàu CSB 2003 lai kéo tàu bị nạn cùng các thuyền viên về xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bàn giao cho Đồn biên phòng đảo Thổ Châu.

Hiện sức khỏe, tinh thần các thuyền viên đã ổn định./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kien-giang-cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-tren-vung-bien-tay-nam/695222.vnp