Kiên Giang cứu nạn thành công 5 ngư dân bị ngạt khí trên tàu cá

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu nạn thành công 5 ngư dân bị ngạt khí trên tàu đánh cá khi đang đánh bắt trên biển.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, vào lúc 03h00 sáng nay (2/4), tàu CSB2002, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu nạn thành côngkhi đang đánh bắt trên biển, trong đó có 03 người bị thương nặng phải thở oxy.

Đưa 5 ngư dân ngạt khí vào Phú Quốc điều trị.

Đưa 5 ngư dân ngạt khí vào Phú Quốc điều trị.

Các nạn nhân được lực lượng Cảnh sát biển đưa vào xã đảo Thổ Chu, sau đó chuyển về Phú Quốc an toàn.

Các nạn nhân được lực lượng Cảnh sát biển đưa vào xã đảo Thổ Chu, sau đó chuyển về Phú Quốc an toàn.

Đến 8h00 sáng nay, tàu CSB 2001 đã tiến hành vận chuyển các nạn nhân cập cảng Hải đội 401, bàn giao cho Trung tâm Y tế Phú Quốc để điều trị. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, có 05 nạn nhân trú tại An Giang và Kiên Giang đang làm việc trên tàu thu mua cá Mộng Cầm, Tiền Giang mang số hiệu TG93575-TS, bị ngạt khí trong lúc vệ sinh khoang hầm máy của tàu ./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kien-giang-cuu-nan-thanh-cong-5-ngu-dan-bi-ngat-khi-tren-tau-ca-1031741.vov