Kiên Giang: Cứu 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp với ngư dân địa phương đã cứu kịp thời 4 ngư dân trên tàu cá CM 92468 TS bị ngạt khí hầm cá.

Đưa ngư dân của tàu cá CM 92468 TS về đảo Thổ Chu cấp cứu. Ảnh: Minh Nhòa

Đưa ngư dân của tàu cá CM 92468 TS về đảo Thổ Chu cấp cứu. Ảnh: Minh Nhòa

Sáng 11/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa cứu 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá ở đảo Thổ Châu, gồm: Lê Tấn Hộ (42 tuổi), Lý Minh Trung (50 tuổi) Trần Văn Sơn (25 tuổi) và Nguyễn Văn Út (31 tuổi). Trong đó, ông Hộ ngạt khí nặng nhất. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-12, Đồn Biên phòng Thổ Châu nhận được tin báo của ông Lê Minh Xuân (SN 1970, ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), thuyền trưởng tàu cá CM 92468 TS về việc, lúc 17 giờ cùng ngày, khi tàu cá của ông đang hoạt động tại tọa độ 09000'N-103024'E, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 24 hải lý về hướng Tây Nam, đã xảy ra mất an toàn lao động làm 4 lao động trên tàu bị ngạt khí hầm cá, bất tỉnh.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu đã trưng dụng tàu khách Thổ Châu 09 do ông Đoàn Bình (SN 1970, ngụ tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên trên tàu ra ứng cứu.

Các ngư dân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Đồng thời, đơn vị thành lập tổ công tác gồm 4 đồng chí, do Trung tá Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự, Đồn Biên phòng Thổ Châu phụ trách phối hợp với 2 cán bộ Trạm y tế xã Thổ Châu cơ động đến vị trí ngư dân gặp nạn cấp cứu 4 nạn nhân nói trên.

Đến 21 giờ 30 phút, 4 nạn nhân vào Trạm Y tế xã Thổ Châu cấp cứu và sau đó 4 nạn nhân được tàu kiểm ngư đưa vào Phú Quốc tiếp tục điều trị.

Theo những ngư dân đi cùng, các nạn nhân đi trên tàu thu mua hải sản. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hộ xuống hầm chứa cá để kiểm tra hải sản nên bị ngạt khí. Ba người còn lại xuống hầm cứu ông Hộ thì bị đuối sức dần vì hít phải khí độc.

Quỳnh Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/kien-giang-cuu-4-ngu-dan-bi-ngat-khi-ham-ca-125571.html