Kiên Giang: Cưỡng chế một doanh nghiệp chiếm gần 3.000m2 đất công ở Phú Quốc

Nguồn tin của phóng viên cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc (trụ sở tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc).

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 Phú Quốc: Cưỡng chế một doanh nghiệp chiếm gần 3.000m2 đất công

Phú Quốc: Cưỡng chế một doanh nghiệp chiếm gần 3.000m2 đất công

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hồi tháng 4/2020, UBND thị trấn Dương Đông (nay là phường Dương Đông) phát hiện Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc đang thực hiện hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do nhà nước quản lý, với tổng diện tích gần 3.000m2 nên tiến hành lập biên bản.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc với số tiền 280 triệu đồng vì hành vi nói trên. Đồng thời, buộc công ty này khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và phải trả lại đất đã chiếm, thời gian khôi phục hiện trạng là 30 ngày. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện.

Theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là việc xây dựng nhà điều hành, nhà bảo dưỡng xe, căng tin, nhà bảo vệ...

Quyết định buộc khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm với diện tích gần 3.000m2 tại tổ 14, khu phố 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Giang Lam

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phu-quoc-mot-doanh-nghiep-chiem-gan-3000m2-dat-cong-422308.html