Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy 53 tuổi

Sáng 17-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và ông Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trong khi đó, ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình

Trước đó, vào ngày 7-7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình năm nay 53 tuổi, quê quán huyện Thới Bình (Cà Mau). Ông đã trải qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Chiều 16-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng tại Bộ Xây dựng; đồng thời triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

THANH VÂN - CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/giang-co-tan-bi-thu-tinh-uy-53-tuoi-20201017080517229.htm