Kiên Giang: Chính thức khai mạc 'Ngày hội Sách Việt Nam lần thứ 6/2019'

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Tối ngày 19/04, tại trường Trung học phổ thông Giồng riềng, huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang, Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. Với quy mô 70 gian hàng trưng bày, triển lãm sách với trên 53 đơn vị tham gia.

Ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Trưởng Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam phát biểu khai mạc.

Ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Trưởng Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đến tham dự có ông Lê Minh Trí - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông phía Nam; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp; cùng đại diện của các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Duyên hải Tây Nam bộ cùng các nhà xuất bản, công ty cổ phần sách, và các trường đại học trên địa bàn toàn Tỉnh..

Về thành phần tham gia, ngoài các đơn vị phát hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn có Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…với hơn 20 ngàn bản sách với đủ các thể loại về Việt Nam – đất nước – con người, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về xây dựng nông thôn mới, về khoa học kỹ thuật.

Đại diện Nhà Xuất bản Tư pháp tặng sách trị giá 25 triệu đồng cho huyện Giồng Riềng.

Đây là một sự kiện thường niên của UBND Tỉnh Kiên Giang, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4/2019.

Ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Trưởng Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam phát biểu khai mạc: “Ngày sách Việt nam là một sự kiện cưc kỳ quan trọng của Tỉnh Kiên Giang. Chính vì vậy, 5 năm qua Sở thông tin và truyền thông phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, tham mưu cho UBND Tỉnh tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh đạt thành quả tốt. Hoạt động Ngày sách được tôn vinh và duy trì tổ chức hàng năm vào tháng 4 với hình thức đa dạng phong phú, với nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực, hàng trăm gian hàng của các cơ quan đơn vị, trường học, nhà xuất bản được trưng bày triển lãm và giới thiệu trên 24 ngàn đầu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người danh nhân, anh hùng dân tộc và lãnh tụ đất nước…Sách Pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học nhân văn thu hút trên 24 ngàn lượt khách tham quan.. đáng quan tâm có trên 4.000 lượt thầy cô giáo học sinh, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động”.

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tặng sách cho Trường Dân tộc Nội trú huyện Giồng Riềng, trị giá 10 triệu đồng và trao (bảng tượng trưng) 10 suất học bổng cho Ban tổ chức.

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện trong học tập. Tại buổi khai mạc, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang và Hội Khuyến học huyện Giồng Riềng; Công ty cổ phần phân bón Bình điền; Viễn thông Kiên Giang; Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo của huyện Giồng Riềng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trên 24 ngàn đầu sách các loại cho các địa phương, đơn vị, trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tại lễ khai mạc năm nay, Tập đoàn SENGROUP tiếp tục đem đến 350 tủ sách, tương đương 15.000 cuốn sách cho tặng cho 350 lớp học thuộc các trường trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. Tổng trị giá quà tặng lên đến 600 triệu đồng.

Báo Pháp luật Việt Nam cùng nhà xuất bản Bộ Tư Pháp cũng đóng góp cho ngày hội sách hàng chục suất học bổng cùng các tủ sách Pháp Luật tổng giá trị quà tặng lên tới 50 triệu đồng.

Đại diên Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tặng sách cho Ban tổ chức trị giá 20 triệu đồng.

Được biết, năm nay là năm thứ 6 tỉnh Kiên Giang tổ chức Ngày Sách Việt Nam, với chủ đề “Sách với Gia đình” quy mô 70 gian hàng của 53 đơn vị tham gia với các hoạt động đa dạng, phong phú được trưng bày, triển lãm nhiều nội dung như: Sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử, Anh hùng dân tộc, lãnh tụ đất nước, danh nhân, khoa học kỹ thuật, viết về biển, đảo, quê hương, truyện tranh, thiếu niên, nhi đồng… Vẽ tranh, viết chữ thư pháp. Đặc biệt, là tổ chức Hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “ Biển, đảo quê hương”; Thi giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; trao tặng sách cho các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Ngày sách Việt Nam là điểm hop văn hóa, là động lực khuyến khích thúc đẩy những người làm văn hóa, những nhà xuất bản, các công ty phát hành sách không ngừng vươn lên, cố gắng sáng tạo sáng tác nhiều ấn phẩm sản phẩm văn hóa có chất lượng cao đặc sắc để phục vụ công chúng.

Lễ khánh thành Thư viện huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Thông qua Ngày sách lần này, tiếp tục giới thiệu đến tất cả bạn đọc tiếp cận nền văn hóa và là dịp để chúng ta gợi lại những giá trị văn hóa, niềm tự hào cũng như.. trong quá trình khai phá hình thành và phát triển thông qua sách đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh con người Kiên Giang trí tuệ nhân ái, năng động hào hiệp thanh lịch kiên cường.

Nhân dịp này khánh thành Thư viện huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Trọng Nghĩa - Phúc Tiến

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kien-giang-chinh-thuc-khai-mac-ngay-hoi-sach-viet-nam-lan-thu-62019-2222/