Kiên Giang: Cháy tàu cá lan sang thiêu rụi 3 nhà dân

Vào khoảng 16h ngày 13.1, một tàu đánh cá mang biển kiểm soát KG-1948TS của ông Lưu Văn Hầu, sinh năm 1966 đang neo đậu trên kênh Ông Hiển, TP Rạch Giá (Kiên Giang) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Cảnh tàu cá bị cháy còn lại trơ khung trên sông

Tàu đánh cá này còn cháy lan sang con tàu đậu kế bên đang neo đậu phía sau căn nhà số 295 đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa TP. Rạch Giá nên khi tàu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang 3 căn nhà số 289 của bà La Thị Xuân Đào, sinh năm 1968, căn nhà số 291 của ông La Thành Tín và căn nhà số 293 của bà Lưu Thị Mì, nằm cặp bờ sông, khiến cả 3 căn nhà gần như thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe tải, 3 máy bơm và 40 cán bộ chiến sỹ đến chữa cháy. Sau 20 phút thì đám cháy được khống chế và đến 17h15 thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương phường An Hòa đã đến hỗ trợ ban đầu cho các hội dân bị thiệt hại trong vụ cháy.

Lực lượng PCCC tích cựu chữa chày ngọn lữa cháy lan sang nhà dân

Được biết, các tàu cá đánh bắt đều trang bị bình gas để nầu ăn cho thuyền viên, có thể do bất cẩn, việc cháy rò rỉ từ bình gas trên tàu. Trước mắt không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại ban đầu cũng lên tới hàng tỷ đồng. Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

THẾ HẠNH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/14998/kien-giang-chay-tau-ca-lan-sang-thieu-rui-3-nha-dan