Kiên Giang: Cháy chợ trong đêm, 3 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giữa đêm khuya tại khu Chợ cũ đã thiêu rụi nhiều căn nhà và làm 3 người tử vong.

Vào khoảng 1h ngày 2/11, tại chợ Thứ 7 ( thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà bán đồ sắt và nhanh chóng lan nhanh sang cửa hàng bán đồ điện gia dụng và tiệm vàng lân cận.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, UBND xã Đông Thái kịp thời có mặt tại hiện trường cùng nhân dân chữa cháy, đồng thời báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện An Biên. Ngoài 2 xe cứu hỏa chuyên dụng tại chỗ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang điều thêm 3 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy lớn lại vào đêm khuya, nhà các hộ kinh doanh khóa cửa nên việc ứng cứu và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường kịp thời và khống chế được đám cháy.

Sau hơn ba giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà và 1 căn bị cháy sém. Nghiêm trọng hơn, vụ hỏa hoạn đã khiến ba bà cháu tử vong.

Một người dân địa phương cho biết: Lúc lửa bùng phát dữ dội, những người có mặt trong các ngôi nhà bị cháy đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài truy hô. Lúc này, có ba bà cháu còn xót lại trong một tiệm vàng cũng chạy ra phía trước nhà kêu cứu. “Nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, người ở ngoài không thể tiếp cận phá cửa, lửa táp mạnh khiến bàn chạy ngược vào phòng đóng cửa lại. Mọi người cố gắng dập tắt lửa để vào trong, nhưng vẫn không cứu kịp ba bà cháu” – một người dân nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/kien-giang-chay-cho-trong-dem-3-nguoi-chet-d119931.html