Kiên Giang cắm chốt phòng, chống dịch Covid-19

Gần hai tháng qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, mà chủ công là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Hà Tiên đã triển khai cắm 18 chốt liên ngành trên tuyến biên giới bộ và hai tàu tuần tra trên vùng biển, để ngăn chặn tình trạng người dân, du khách qua lại biên giới không tuân thủ quy định, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mỗi chốt cắm trên tuyến biên giới có từ 5-7 người, gồm các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự và dân quân tự vệ…

Mỗi chốt cắm trên tuyến biên giới có từ 5-7 người, gồm các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự và dân quân tự vệ…

NDĐT - Gần hai tháng qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, mà chủ công là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Hà Tiên đã triển khai cắm 18 chốt liên ngành trên tuyến biên giới bộ và hai tàu tuần tra trên vùng biển, để ngăn chặn tình trạng người dân, du khách qua lại biên giới không tuân thủ quy định, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng BPCKQT Hà Tiên cho biết, do các chốt gấp rút thành lập, yêu cầu đủ biên chế, duy trì hoạt động lâu dài, mặt khác các chốt đóng sâu trong các cửa sông, con lạch, đường mòn, lối mở… nên hiện tại việc sinh hoạt, nơi ăn, chốn nghỉ, nhu yếu phẩm cần thiết còn thiếu thốn. Đơn vị hướng cho anh em bám dân, vừa tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, vừa “ba cùng” với bà con.

“Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Chỉ huy Đồn BPCKQT Hà Tiên, lãnh đạo TP Hà Tiên luôn quan tâm, động viên anh em cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị và địa phương đang từng bước tăng cường lực lượng, bổ sung trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để các chốt làm nhiệm vụ lâu dài trên truyến biên giới, một mặt phòng, chống có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, một mặt ngăn chặn các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới”, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh chia sẻ.

Một chốt biên phòng được gấp rút dựng lên trên tuyến biên giới Tây Nam. Những chốt được dựng bằng lều bạt, mùa này nắng nóng nên ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe anh em.

Có chốt chỉ che tạm, anh em chia ca số đứng gác bên ngoài, số mắc võng bên trong nghỉ tạm.

Có chốt phải dựng tạm bằng lá dừa nước.

Nhiều chốt cắm ở giữa đồng trống, không bóng cây, rất nóng nực.

Các chốt dù tươm tất hay dựng tạm đều phải có biển báo “chốt Biên phòng” bằng hai thứ tiếng Việt Nam - Campuchia.

Tại một số chốt lực lượng còn bố trí các điểm loa truyền thanh, phát liên tục song song hai thứ tiếng, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Do trang thiết bị, hậu cần thiếu thốn nên những ngày qua, Đồn BPCKQT Hà Tiên đã tiếp nhận nhiều mặt hàng thiết yếu từ các tổ chức, cá nhân để trang bị cho các chốt.

Tiếp nhận hàng hỗ trợ từ một tổ chức.

Do các chốt nằm rải rác ở các cửa sông, con lạch, trên đồng trống, tại các đường mòn, lối mở… nên việc vận chuyển nhu yếu phẩm cũng gặp khó khăn.

Tập kết hàng hóa xuống vỏ máy đưa đến các chốt trên các cửa sông, con lạch.

Đưa nhu yếu phẩm đến một điểm chốt trên đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cũng thường xuyên xuống chốt tặng quà, động viên các lực lượng cắm chốt.

Đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy Biên phòng Kiên Giang đến thăm, tặng quà và giao nhiệm vụ cho một chốt.

Mặc dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong bữa ăn của lực lượng cắm chốt luôn bảo đảm có thịt, có rau…

Chỉ huy các lực lượng của tỉnh Kiên Giang chia sẻ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống Covid-19 phía nước bạn.

VIỆT TIẾN - TIẾN VINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43911302-kien-giang-cam-chot-phong-chong-dich-covid-19.html