Kiên Giang: Buôn lậu ngày càng phức tạp

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ đầu năm đến nay nhìn về số lượng có thể giảm nhưng mức độ tinh vi, táo tợn ngày càng phức tạp hơn. Tình trạng chống người thi hành công vụ, giành giật tang vật, kích động diễn ra phức tạp, nhất là khu vực biên giới Hà Tiên khi các lực lượng tăng cường kiểm soát, chốt chặn để bắt giữ hàng lậu.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên sử dụng chó nghiệp vụ tại cửa khẩu

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên sử dụng chó nghiệp vụ tại cửa khẩu

Manh động và liều lĩnh

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ khoảng 1.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 15 tỷ đồng, trong đó các lực lượng chức năng giữ vai trò chủ công tại địa bàn là Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các địa bàn trọng điểm vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Kết quả phát hiện, bắt giữ chưa tương xứng với tình hình thực tế do đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, đối tượng buôn lậu tổ chức từng đoàn xe mô tô vận chuyển hàng lậu (đường cát, thuốc lá…) chạy với tốc độ cao khiến công tác ngăn chặn, bắt giữ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là tình trạng chống người thi hành công vụ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: “Tại khu vực biên giới Hà Tiên, lực lượng Biên phòng, Hải quan đã phối hợp tuần tra, kiểm soát thường xuyên cũng như theo từng đợt công tác cao điểm. Tuy nhiên, các đối tượng rất manh động, khi bị bắt giữ thường kích động người dân bao vây, giựt hàng hóa tang vật. Nhiều vụ việc còn tấn cộng lực lượng chống buôn lậu. Điển hình như vụ bắt giữ 300 kg đường Thái Lan và 1.000 gói thuốc lá của tổ công tác chống buôn lậu tại Hà Tiên mới đây đã bị khoảng 80 đối tượng bao vây, cản trở lực lượng chức năng để giành giật hàng hóa và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến 4 chiến sỹ Biên phòng bị thương, phải đưa vào bệnh viện. Tính đến nay đã có khoảng 12 cán bộ, chiến sỹ chống buôn lậu khu vực Hà Tiên bị buôn lậu tấn công. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng xe máy chặn đường, cùng với đó, nhiều phụ nữ, trẻ em ra hiện trường hô hào, chống đối thậm chí còn dùng đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ để cướp lại hàng. Ngoài ra, hầu hết các vụ việc bắt giữ tại khu vực biên giới Hà Tiên của các lực lượng chức năng đều bị các đối tượng giành giật, chống đối với sự hỗ trợ tích cực của người dân. Họ sẵn sàng bao vây, la hét, chửi bới lực lượng chức năng khi hàng lậu bị bắt giữ.

Trước tình trạng trên, tỉnh Kiên Giang đã trang bị thêm các công cụ bảo vệ lực lượng chống buôn lậu như nón bảo hiểm, áo giáp, trang bị camera trên nón bảo hiểm, camera hành trình trên các phương tiện kiểm soát nhằm góp phần bảo vệ lực lượng chống buôn lậu, xử lý kịp thời các hành vi manh động, chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, theo các lực lượng chức năng, vấn đề sâu xa nhất của tình trạng chống người thi hành công vụ tại khu vực biên giới Hà Tiên là việc các cư dân biên giới xem việc vận chuyển hàng lậu qua biên giới là nghề mưu sinh, không có nghề nào khác nên bằng mọi giá họ đã phải chống đối, giành giật và kích động người dân giành giật lại tang vật khi mà chủ hàng đã gắn trực tiếp lợi ích, với đồng tiền làm ra mỗi ngày của họ với hàng lậu. Việc tuyên truyền vận động, chuyển đồi nghề cho cư dân biên giới hiện nay vẫn chưa thật sự hiệu quả nên người dân tiếp tục buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu.

Đường lậu tập kết chờ thời cơ đưa vào nội địa tại biên giới Kiên Giang.

Hoạt động tội phạm ma túy có dấu hiệu gia tăng

Cuối tháng 8 vừa qua, tại biên giới Hà Tiên- Giang Thành, lực lượng chức năng đã lập chuyên án, bắt giữ và khởi tố 2 đối tượng tàng trữ ma túy. Vụ thứ nhất vào ngày 27/8, lực lượng Công an và Biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1985, ngụ tại phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên đang cất giấu trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá nặng 6,3104 gam. Lực lượng phá án đã tiến hành khám xét người, phương tiện; lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau khi điều tra ban đầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hà Tiên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra theo thẩm quyền. Sau đó 1 ngày, ngày 28/8, tại khu vực ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện biên giới Giang Thành, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Lộc, sinh năm 1995, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá, nặng 0,2725 gam. Sau đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã khởi tố, điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 850 gam cần sa khô được cất giấu, ngụy trang dưới các thùng hải sản mua bán qua cửa khẩu. Vụ việc sau đó được Chi cục chuyển giao cho Công an TP. Hà Tiên tiến hành điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Tại buổi mít tinh tuyên truyền phòng chống ma túy do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Hải quan Kiên Giang và UBND TP. Hà Tiên tổ chức tại TP. Hà Tiên vào ngày 19/9 qua, ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, hoạt động tội phạm ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp, trong đó có biên giới Hà Tiên- Kiên Giang và vùng biển Kiên Giang. Ngoài các hoạt động qua đường bộ, cửa khẩu, các đối tượng tội phạm ma túy còn lợi dụng tàu đánh cá, tàu biển để hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Các lực lượng chức năng cần tăng cường phối kết hợp, trao đổi thông tin và cũng như nắm tình hình từ quần chúng nhân dân để có biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang đang triển khai hàng loạt các kế hoạch chốt chặn, kiểm soát nhằm kéo giảm buôn lậu, nhất là trong những tháng cuối năm.

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/kien-giang-buon-lau-ngay-cang-phuc-tap-112447.html