Kiên Giang: 5 người thương vong do ngộ độc khí

Các thuyền viên chui xuống hầm ủ cá phân để lấy nước đá, không may bị ngô độc khí khiến 2 người tử vong, 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 19-11, đồn biên phòng Tây Yên tỉnh Kiên Giang cho biết, có 5 nạn nhân trên tàu đánh cá bị ngạt khí, trong đó có 2 người đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9g30 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu KG 95195 TS do ông Nguyễn Văn Dư (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, di chuyển vào bờ. Khi cách mũi Rãnh về hướng Tây khoảng 2 hải lý thì có 5 thuyền viên trên tàu chui xuống hầm ủ cá để lấy đá và bị ngạt khí.

Các nạn nhân được bộ đội biên phòng ứng cứu, đưa vào đất liền

Các nạn nhân được bộ đội biên phòng ứng cứu, đưa vào đất liền

Nhận được tin báo cứu hộ, đồn biên phòng Tây Yên đã điều động lực lượng ứng cứu, đưa các nạn nhân vào đất liền. Đến 10h cùng ngày, các nạn nhân được đưa vào bờ. Tuy nhiên, đã có hai người tử vong trên đường đến bệnh viện, những người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, báo Giao thông đưa tin.

Liên quan vụ việc, báo Tiền phong cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc khí khi các thuyền viên này chui xuống hầm ủ cá phân để lấy nước đá. Hầm cá này đã được đánh bắt, dự trữ nhiều ngày trên biển và đang trên đường đưa vào đất liền.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kien-giang-5-nguoi-thuong-vong-do-ngo-doc-khi-170616.html