Kiên Giang: 3 chiếc tàu cá bị thiêu rụi khi neo đậu tại cảng cá

1 tàu cá neo đậu tại cảng cá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, dạt vào bờ cháy lan 2 tàu khác đang neo đậu. Vụ hỏa hoạn khiến cả 3 tàu bị thiêu rụi ngay trong đêm.

Khoảng 2h sáng 17-7, 1 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá ở ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, Kiên Giang bỗng bốc cháy dữ dội. Sau đó, chiếc tàu đứt dây neo trôi dạt vào bờ khiến 2 tàu khác bị cháy lan.

Ngọn lửa bùng phát từ 1 tàu rồi cháy lan sang 2 tàu khác đang neo đậu

Phát hiện tàu bị cháy, người dân dùng nước sông dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Hòn Đất cùng bộ đội biên phòng, chính quyền xã Lình Huỳnh ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, huy động hàng chục phương tiện, thiết bị để tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do 3 tàu đều đổ đầy dầu và nhiều đồ dùng chuẩn bị ra khơi nên đám cháy bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy chỉ kịp di dời các tàu đang đậu gần đó, tổ chức khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Vụ hoản hoạn đã thiêu rụi 3 chiếc tàu.

Theo ông Lê Hoàng Anh - Phó chủ tịch UBND xã Lình Huỳnh cho biết, tàu cá được kéo ra ngoài cửa biển là tàu cá vừa được đổ dầu để sáng nay xuất hành ra khơi, trên tàu có nhiều ngư lưới cụ nên cháy rất dữ dội, không có cách nào để dập tắt. Lực lượng chữa cháy chỉ còn cách kéo tách ra để không ảnh hưởng đến tàu cá khác. Vụ cháy không gây thương vong, song đã thiêu rụi 3 chiếc tàu cùng nhiều tài sản có giá trị. Một trong 3 tàu vừa tiếp dầu chuẩn bị ra khơi nên lửa cháy rất lớn. Nguyên nhân có thể do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Huyền

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/kien-giang-3-chiec-tau-ca-bi-thieu-rui-khi-neo-dau-tai-cang-ca-post29276.html