Kiên Giang: 112 hộ dân được di dời ra khỏi chân núi Ba Hòn

Lãnh đạo huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đang thành lập tổ xét duyệt danh sách những hộ dân cần di dời khẩn cấp tại khu vực được cảnh báo sạt lở đá nguy hiểm dưới chân núi Ba Hòn.

Dãy nhà người dân sống dưới chân núi Ba Hòn buộc phải di dời – Ảnh: Bách Hỷ

Ngày 9.12, ông Trần Bình Trọng, Trưởng phòng Kinh tế H.Kiên Lương (Kiên Giang), cho biết huyện đang thành lập tổ xét duyệt danh sách những hộ dân cần di dời khẩn cấp tại khu vực được cảnh báo sạt lở đá nguy hiểm dưới chân núi Ba Hòn (TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương). Theo phản ánh của người dân ở đây, vào mùa mưa đến, bà con luôn lo sợ đá lở.

Trước đó, đã có 2 tảng đá lớn, trong đó có tảng nặng hơn 3 tấn từ núi Ba Hòn bất ngờ sạt lở, lăn vào nhà ông Nguyễn Văn Dương và một hộ dân khác. Rất may, những người trong nhà ông Dương kịp chạy ra ngoài…

Theo đó, tại khu vực chân núi Ba Hòn hiện có 220 hộ thuộc diện phải di dời và người dân sẽ được bốc thăm chọn nền và được cấp nền nhà miễn phí.. Tuy nhiên, giai đoạn 1 có khoảng 112 hộ nằm sát chân núi ưu tiên di dời trước.

Bích Thuần (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/kien-giang-112-ho-dan-duoc-di-doi-ra-khoi-chan-nui-ba-hon/