Kiên cường bám trụ, giữ vững biên cương

Gần 6 tháng các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, BĐBP Đồng Tháp luôn ngày đêm chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, mang lại bình yên trên đoạn biên giới đơn vị phụ trách.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với dân quân địa phương kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Ảnh: Hồ Phúc

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với dân quân địa phương kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Ảnh: Hồ Phúc

Nỗ lực vượt khổ, vượt khó

Những ngày tháng 8 là thời điểm mùa mưa nên nước trên dòng sông Sở Hạ, con sông chạy dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia cũng chảy mạnh hơn thời gian trước đó. Nếu như trước đây, hàng ngày, các ghe, vỏ lãi hoạt động nhộn nhịp thì hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà trở nên vắng lặng. Tại địa bàn biên giới xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng có duy nhất chiếc cầu Dinh Bà bắc qua, nối liền cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Việt Nam) và xã Bon Tia Cha Cray (Campuchia), nếu dùng ghe hay vỏ lãi chỉ mất chưa đầy vài phút đã có thể sang bờ bên kia. Vì thế, để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan từ bên ngoài biên giới vào Việt Nam, cũng như đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn trong đợt dịch bệnh, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ngày đêm phải bám trụ trên biên giới, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kiên quyết không để các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Dẫn tôi đi thăm các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị, Đại úy Đặng Thành Phúc, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết: “Từ thực tế phức tạp của địa bàn, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 3 tổ công tác phòng, chống dịch cố định và 5 tổ công tác lưu động liên tục tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên địa bàn, đảm bảo trên đoạn biên giới phụ trách luôn có lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ”.

Thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ suốt mấy tháng qua, Trung úy Phan Vĩnh Ái, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Chốt trưởng Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 3 chia sẻ: “Những ngày đầu đóng chốt trên địa bàn, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ban ngày anh em phân công nhau canh gác từng đoạn biên giới. Đã nhiều tháng nay, chúng tôi chưa một đêm trọn giấc, phải luân phiên nhau làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Khoảng 2 tháng nay, bước vào mùa mưa thì vất vả hơn nhiều, bởi những cơn mưa giông có thể ập đến bất cứ lúc nào, khiến anh em nhiều lúc đi tuần tra trở về đều ướt nhẹp. Tuy nhiên, nhận thức được nhiệm vụ quan trọng đang thực hiện nên ai cũng nỗ lực vượt khổ, vượt khó, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn

Gần 6 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tại các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn bám sát và nắm bắt kịp thời các thông tin trên từng khu vực. Công tác tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới phụ trách luôn nghiêm túc, chặt chẽ. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, tránh. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân không tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, chấp hành các quy định về mua bán, vận chuyển hàng hóa... Tất cả các trường hợp vi phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Hồ Phúc

Đại úy Ngô Minh Đức, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà chia sẻ: “Thời gian qua, có nhiều người dân Việt Nam làm việc tại Campuchia, khi dịch bệnh bùng phát không có việc làm nên trở về. Một số người dân muốn trốn tránh cách ly tập trung nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi đi qua biên giới đều bị đơn vị phát hiện, tạm giữ và xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, hơn 5 tháng qua, đơn vị đã bắt giữ 15 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính 49 triệu đồng, đồng thời, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định”.

Cũng theo chia sẻ của Đại úy Ngô Minh Đức, ngoài nỗ lực ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm ma túy và buôn lậu. Trong hơn 5 tháng qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phát hiện, xử lý 4 vụ/4 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma túy trái phép, tang vật thu giữ hơn 100g Methamphetamin; 12 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ 2.450 gói thuốc lá ngoại, hơn 20.000 chiếc khẩu trang vải, 2.170 lọ thuốc tân dược, 285 thùng bia và nước ngọt mang nhãn hiệu nước ngoài...

“Cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trên các tuyến biên giới nói chung và khu vực biên giới huyện Tân Hồng nói riêng còn trăm bề khó khăn, gian khổ. Nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, những “lá chắn thép” đã không quản ngại gió sương, ngày đêm “căng mình” đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, an toàn cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kien-cuong-bam-tru-giu-vung-bien-cuong-post432431.html