Kiểm tra y tế 14 người Trung Quốc ở Nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngoài kiểm tra y tế 14 người Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cũng giám sát không cho thủy thủ đoàn 20 người nước ngoài lên bờ.

Ngày 9-9, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn trong ngày.

Tàu San Shin

Tàu San Shin

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành giám sát, điều tra dịch tễ, kiểm tra sức khỏe 14 người Trung Quốc đang làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Kết quả tất cả đều bình thường.

Lúc 8 giờ cùng ngày, tàu SAN SHIN (quốc tịch Panama) cập cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trên tàu có 20 thuyền viên bao gồm 18 người Trung Quốc và 2 người Myanmar. Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã phối hợp giám sát không cho người nước ngoài lên bờ để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Việt, đến chiều 9-9, số mẫu đã thực hiện xét nghiệm trong ngày là 3 mẫu và đều có kết quả âm tính. Hiện Bình Thuận có tổng cộng 1.127 mẫu âm tính với nCoV, đang có 8 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 361 trường hợp cách ly tại nhà và đã có 3.271 trường hợp đã đủ thời gian cách ly.

PN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/kiem-tra-y-te-14-nguoi-trung-quoc-o-nhiet-dien-vinh-tan-937386.html