Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm thực hiện giãn cách xã hội Báo Hànôịmới nêu

Chiều 28-4, lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn thành phố cùng khẳng định sẽ kiểm tra, xử lý một số vi phạm trong thực hiện giãn cách xã hội mà phóng viên Báo Hànôịmới phản ánh sáng cùng ngày.

Sáng 28-4, quán nước mở trong vườn hoa cạnh cầu Long Biên khá đông khách.

Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết, phường sẽ kiểm tra, xử lý ngay vi phạm của chủ quán trà đá, nước mía trong vườn hoa Bắc Long Biên (chân cầu Long Biên) và quán trà đá vỉa hè tại số 168 Ngọc Thụy.

“Phường đã phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và tiếp tục duy trì lực lượng kiểm soát vi phạm 3 ca/ngày tại các khu vực trọng điểm như vườn hoa Bắc Long Biên, đình Lý Thường Kiệt (khu dân cư tổ 8 Bắc Biên) và chợ Ngọc Thụy, nhắc nhở người dân tập thể dục giữ khoảng cách an toàn”, ông Văn nêu.

Theo ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai), thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, UBND phường tiếp tục duy trì 3 chốt phòng, chống dịch tại 87 Lĩnh Nam, khu đô thị Park Hill - Times City, ngõ 18 phố Mai Động. Các tổ công tác trên địa bàn cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra 24/24 giờ để xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, hàng quán không chấp hành các quy định phòng, chống dịch...

Vỉa hè đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa sáng 28-4.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai, những ngày qua, lực lượng chức năng đã xử lý 858 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 336 triệu đồng. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định, tiếp thu thông tin được Báo Hànôịmới phản ánh, quận sẽ chỉ đạo chính quyền các địa phương nhanh chóng xử lý dứt điểm.

Trước đó, sáng cùng ngày, phóng viên ghi nhận, tại quận Hoàng Mai, nhiều cửa hàng, quán ăn, khách vào ăn uống, mua bán không đeo khẩu trang và không giữ đúng khoảng cách an toàn. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn các phường: Đại Kim, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam…, vẫn phát sinh tình trạng xe thồ, hàng rong lấn chiếm vỉa hè… Khi có sự kiểm tra, nhắc nhở kịp thời của lực lượng chức năng, phần lớn các hộ kinh doanh, người buôn bán đã chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Về tình trạng họp chợ lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè tại dãy H2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế), khu tập thể Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng); hay tại quán cà phê số 2 phố Lò Đúc, phở Thìn số 13 phố Lò Đúc đông khách nhưng chủ quán không bảo đảm khoảng cách an toàn, đại diện chính quyền phường thừa nhận, còn một bộ phận người dân và các hộ buôn bán nhỏ ý thức kém, chủ quan khi thấy nới lỏng giãn cách xã hội.

“Phường thường xuyên duy trì chốt trực và thành lập 2 tổ công tác tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và quyết liệt xử phạt các trường hợp vi phạm”, ông Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai nêu về các giải pháp để nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Chủ nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn cho khách

Chiều 28-4, ghi nhận tại địa bàn quận Thanh Xuân, hầu hết các quán ăn đã mở cửa trở lại, khá đông khách. Nhờ sự tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết chấp hành việc giãn cách xã hội, nên dù diện tích quán chật hẹp, chủ cơ sở vẫn tìm biện pháp khắc phục như nhận ít khách, giãn bớt chỗ ngồi...

Đặc biệt, địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, các quán ăn mà Báo Hànôịmới đã phản ánh chưa chấp hành nghiêm mấy ngày trước, thì nay do có cam kết giữa UBND phường với các chủ cơ sở kinh doanh, các trường hợp vi phạm đã giảm.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang cho biết, lực lượng chức năng của 11 phường hằng ngày vẫn tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách xã hội…

Công an phường Phúc La (quận Hà Đông) nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Tương tự tại quận Hà Đông, hôm nay, các quán ăn hầu hết đã mở cửa trở lại. Nhìn chung, người dân khi ra đường tuân thủ việc đeo khẩu trang. Theo Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến, đối với một vài quán trà đá vỉa hè ở khu vực cổng Viện Bỏng quốc gia mà Báo Hànôịmới phản ánh, địa phương đã nhắc nhở nên người dân đã chấp hành quy định.

Tại quận Cầu Giấy, lượng người sống tại các khu đô thị mới ra khỏi nhà nhiều hơn. Buổi chiều, nhiều người tụ tập đá bóng, đánh cầu ở sân chung cư nhưng đa phần đều có ý thức đeo khẩu trang. Tại các hàng quán đã mở cửa, đặc biệt là quán ăn, quán bia trên đường Trung Kính, phường Yên Hòa, tình trạng sắp xếp bàn ghế không bảo đảm khoảng cách an toàn vẫn khá phổ biến. Tuy nhiên, các siêu thị, cửa hàng bán hoa quả trên đường Trung Kính, điển hình là siêu thị Tamaya (106 Trung Kính), cửa hàng Sói Biển (203 Trung Kính), đều trang bị cho nhân viên khẩu trang và yêu cầu giữ khoảng cách giữa người mua - người bán, nhắc nhở khách hàng thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Ngày 28-4, lực lượng chức năng các huyện Đan Phượng, Thường Tín xử phạt tổng cộng 30 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nâng tổng số các trường hợp bị xử phạt do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng ngoại thành từ ngày 1-4 đến nay lên 4.391 trường hợp, với tổng số tiền phạt 1,58 tỷ đồng.

Tại các huyện, thị xã còn lại, hầu hết người dân tuân thủ nghiêm nhưng vẫn có tình trạng người dân không đeo khẩu trang, tụ tập đông tại các quán trà vỉa hè, chưa thực hiện giãn cách xã hội tại các chợ cóc, chợ dân sinh như một số khu vực thuộc các xã: Phú Kim, Phùng Xá, thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất), thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ)... Tuy nhiên, tại những nơi này chưa có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965969/kiem-tra-xu-ly-nghiem-vi-pham-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-bao-hanoimoi-neu