Kiểm tra xe xuất bến đảm bảo an toàn dịp lễ

Để đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho người dân đi lại bằng xe khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lực lượng chức năng TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện tại các bến xe trên địa bàn thành phố. Ông Đinh Nguyễn Thế Anh – Đội 4, Thanh tra giao thông TP Hồ chí Minh: 'Yêu cầu ban quản lý bến xe, trước khi phương tiện xuất bến phải kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện cũng như điều kiện đảm bảo an toàn của tài xế khi xuất bến.'Tài xế Phùng Cao Nguyên: 'Dây đai an toàn, bình chữa cháy, chạy đúng tốc độ quy định công ty đưa ra, ngoài ra không đưa đón khách dọc đường, chèn đẩy khách hay dư số lượng khách trên xe.'Tài xế Nguyễn Thanh Tâm: 'Sẽ cố gắng báo về cấp trên khắc phục cái lỗi, vì cái lỗi PCCC cũng ít kiểm tra, hết, xe mới mà, hết cũng hơi tiếc.'Tài xế Nguyễn Minh Triều: 'Tài vì nằm dưới mới hết cũng không hay, khắc phục sẽ kiểm tra thường xuyên hết hạn mình đổi.'

Bến xe Miền Tây là 1 trong 2 bến xe trọng điểm của TPHCM. Với các tuyến đường từ thành phố đi các tỉnh miền Tây, bến xe dự báo lượng khách sẽ tăng từ 2-4% so với dịp lễ năm ngoái, trong đó cao điểm sẽ dồn vào ngày 27-4 với 62.000-65.000 khách/ngày, tương đương ngày cao điểm của Tết Nguyên đán.

Ngoài việc đảm bảo các nhà xe không tăng giá vé quá mức quy định (từ 20 – 40% tùy tuyến), lực lượng chức năng đã đẩy mạnh kiểm tra an toàn của phương tiện và việc chấp hành các quy định kỹ thuật của tài xế trước khi cho xe xuất bến.

Việc kiểm tra an toàn phương tiện trước khi xuất bến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giúp hành khách đi lại có một hành trình thuận lợi, an toàn. Điều này không chỉ từ sự kiểm tra của lực lượng chức năng mà còn từ chính ý thức chấp hành các quy định của nhà xe và tài xế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều xe bị vướng các lỗi vi phạm về an toàn PCCC, như sử dụng bình chữa cháy quá thời hạn, không để đúng nơi quy định, bình chữa cháy không hoạt động... Sự lơ là này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho hành khách và phương tiện khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và tài xế như búa thoát hiểm, việc thắt dây an toàn trên xe, giấy phép lái xe, giấy tờ đăng kiểm xe…

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, CSGT TP.HCM cũng huy động 100% quân số để tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cửa ngõ TPHCM, trong đó có khu vực các bến xe.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kiem-tra-xe-xuat-ben-dam-bao-an-toan-dip-le