Kiểm tra xe máy vi phạm luật giao thông, phát hiện 20 nghìn viên ma túy

Trong quá trình xử lý người vi phạm giao thông, công an Thanh Hóa bất ngờ bắt được 'nhà phân phối' ma túy từ Nghệ An đang mang ra Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia mới đây vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng tàng trữ hơn 20.000 viên hồng phiến và gần 1kg ma túy đá.

Theo đó, quá trình lập án điều tra, ngày 14/8, Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Thanh Bình (SN 1992) ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện và thu giữ 20.050 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 700g ma túy đá.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9/8, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện Đặng Thanh Bình điều khiến xe máy biển số 37L2 - 058.92 vi phạm luật An toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chân dung đối tượng. Ảnh: CATH

Chân dung đối tượng. Ảnh: CATH

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng này đã bỏ xe máy lại, rồi chạy trốn vào khu dân cư. Kiểm tra chiếc xe máy mà đối tượng bỏ lại, tổ công tác đã thu 4 túi ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) có trọng lượng gần 300g.

Công an huyện Tĩnh Gia sau đó đã vào cuộc truy lùng và tiến hành bắt giữ Bình và khám xét nơi ở của nghi phạm này. Tại cơ quan điều tra, Bình khai thường xuyên vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bán cho một số đối tượng khác để kiếm lời.

Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục mở rộng điều tra.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-bat-khi-van-chuyen-20-nghin-vien-ma-tuy-vi-pham-luat-giao-thong-72573-5.html