Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Sơn La

Ngày 23/4, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Sơn La.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác của Quân khu II về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020, Đại tá Tô Quang Hanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới; đồng thời tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành cũng như các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch cách ly y tế tập trung có hiệu quả. Đến nay, đơn vị đã tổ chức cách ly y tế tập trung cho 101 công dân và làm điểm lưu trú tạm thời cho 444 công dân đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, đơn vị tham gia phát động toàn bộ quân nhân quyên góp ủng hộ các lực lượng chống dịch mỗi người một ngày lương.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Quân sự sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, đơn vị đã chỉ đạo 62/62 chi bộ, 1 đảng bộ bộ phận và 3/17 đảng bộ cơ sở tổ chức xong Đại hội.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu II và tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương nhấn mạnh, tỉnh Sơn La tuy không nằm trong vùng có dịch, nhưng có đường biên giới dài với Lào, vì vậy lực lượng Quân đội cần chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 ở vùng biên. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Quân y 6 đóng trên địa bàn để có thể thực hiện việc cách ly và chữa trị nếu có trường hợp mắc COVID-19.

Tư lệnh Quân khu II cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu toàn diện cho tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các lực lượng để giữ vững ổn định an ninh, chính trị, xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới phía Tây Bắc.

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cần kịp thời chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện; tổ chức huấn luyện các đối tượng có chất lượng, hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức Đại hội Đảng các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/kiem-tra-viec-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-tai-son-la-20200423144011634.htm