Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại Tây Ninh

Ngày 9-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của các bộ, ban, ngành T.Ư đã có cuộc khảo sát, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Tây Ninh về việc sơ kết năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân và Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp đoàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Trường mầm non Thái Chánh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Trường mầm non Thái Chánh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, để xây dựng và phát triển văn hóa, con người một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh đã phát triển các đội nghệ thuật quần chúng các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa…. Hiện, Tây Ninh có 13 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; sáu nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Hằng năm, địa phương còn đầu tư kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đối với các loại hình tiếng nói, chữ viết dân tộc Chăm, dân tộc Khmer; tiếng nói tộc người Tà Mun. Xây dựng hồ sơ và đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với các loại hình: Nghệ thuật múa trống Chhay dăm, Lễ hội nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, Lễ Kỳ Yên đình Gia Lộc, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

Đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, UBND tỉnh đã ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 trên quan điểm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; phát triển đa dạng các loại hình du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý thế mạnh về du lịch văn hóa - tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao nhằm thu hút đầu tư, khắc phục tính thời vụ trong khai thác, phát triển du lịch; hướng tới xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành một trung tâm du lịch đặc sắc, có chất lượng và có khả năng cạnh tranh cao.

Ngoài ra, còn kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, các chi hội trực thuộc như Phân hội Văn học - Văn nghệ dân gian, Phân hội Nhiếp ảnh, Phân hội Âm nhạc và Múa, Phân hội Mỹ thuật, Phân hội Sân khấu, Câu lạc bộ sáng tác trẻ; Hội Văn học -Nghệ thuật huyện Gò Dầu, Chi hội Văn học - nghệ thuật huyện Bến Cầu, Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện Dương Minh Châu (tỉnh có 347 hội viên); Đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức từ nguồn xã hội hóa, như: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp VTV9 - Bình Điền Long An; Giải quần vợt quốc tế F4, F5 Men’s Futeres, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GasGas, Giải cờ vua tỉnh Tây Ninh mở rộng,…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ hài lòng khi thấy qua năm năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức xã hội về văn hóa tiếp tục nâng lên; nhiệm vụ “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”; Công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm thực hiện theo kế hoạch phê duyệt, góp phần chấn chỉnh các hành vi sai lệch, vi phạm quy định của pháp luật; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, các ngành tích cực phối hợp triển khai, được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện; việc xây dựng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ấp, khu phố văn hóa” được chú trọng;…

Trong chuyến khảo sát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Trường mầm non Thái Chánh, Trường THPT Tây Ninh (TP Tây Ninh), Hội thánh Cao Đài Tây Ninh (huyện Hòa Thành) và Di tích lịch sử chiến thắng Tua Hai (huyện Châu Thành).

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39795702-kiem-tra-viec-thuc-hien-nghi-quyet-33-nq-tw-tai-tay-ninh.html