Kiểm tra việc thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, trưởng đoàn công tác T.Ư đã kiểm tra việc thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Trương Thị Mai tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2018, công tác dân vận của tỉnh Hòa Bình có nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chín tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,4%; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,3% . Trong đó, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành công nghiệp – dịch vụ 78,75%, nông, lâm thủy sản 21,25%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 54/191 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 28,3%; Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18% tổng số toàn tỉnh; hộ cận nghèo 14,88%...

Về công tác dân vận, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.588 mô hình dân vận khéo (tăng 496 mô hình so với năm 2017). Có 108 mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa đã được nhân rộng. Kết quả thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu lợi ích của việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, nhất là phương án của đề án sáp nhập, từ đó vận động cán bộ đoàn viên, đảng viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã sáp nhập 82 thôn, xóm thành 41 thôn, xóm, sáp nhập 39 tổ dân phố thành 19 tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm được 60 thôn, xóm, tổ dân phố. 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp lại tổ chức bên trong. Hiện nay, đã giảm được 22/70 đầu mối, giảm được 31,4% tổ chức bên trong. Theo lộ trình, năm 2019 số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng giảm bình quân 30% so với thực tế hiện có...

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về “Năm dân vận chính quyền” được triển khai sớm, nghiêm túc; tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền ra từng việc làm cụ thể. Nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống người dân tiếp tục phát triển; tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp chuyển biến tích cực, ngân sách tăng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới Hòa Bình đạt gần 30% , đứng thứ hai trong khu vực phía bắc. Đặc biệt, có 90/191 xã đạt tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% (hơn mức cả nước). Nhất là không có điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, là sự nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải trình,công khai minh bạch. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác vận động, tuyên truyền để người dân tham gia vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mô hình tự quản tốt cần nhân rộng, tạo sự làm chủ của nhân dân. Hòa Bình đã có sự thay đổi về nhận thức, hành động của bộ máy chính quyền, cán bộ công chức và quan tâm đến sự hài lòng người dân để phát triển đời sống thu nhập.

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng ban Dân vận đề nghị: Đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn về nhân dân. Bên cạnh đó, phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Thủ tục hành chính cần đơn giản, thời gian ngắn gọn và cách thức phải thuận lợi. Tạo môi tường để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Cần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội.

Tối cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đã đến xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời, tặng quà cho xóm và 50 cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện.

TRẦN HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38234602-kiem-tra-viec-thuc-hien-nam-dan-van-chinh-quyen-tai-tinh-hoa-binh.html