Kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng Mù Cả

Ngày 19 và 20-8, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2019 tại Đồn Biên phòng Mù Cả, BĐBP Lai Châu.

 Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra Đồn Biên phòng Mù Cả. Ảnh: Thành Chung

Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra Đồn Biên phòng Mù Cả. Ảnh: Thành Chung

Tại Đồn Biên phòng Mù Cả, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác gồm: Công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác Đảng, công tác chính trị; trinh sát; phòng chống ma túy và tội phạm; hậu cần; tài chính; kỹ thuật.

Qua kiểm tra cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đơn vị đã duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới.

Trong công tác đối ngoại Biên phòng, đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin, hội đàm định kỳ với Trạm Hội ngộ Hội đàm BĐBP khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu kết luận kiểm tra tại Đồn Biên phòng Mù Cả. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, đơn vị đã làm tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, phòng chống tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó Đoàn trưởng, kiểm tra bảng ảnh của đơn vị. Ảnh: Thành Chung

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng đã được thực hiện có hiệu quả. 100% cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, duy trì hiệu quả hoạt động của Hội đồng quân nhân và Đoàn thanh niên.

Kiểm tra điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Thành Chung

Kiểm tra tháo, lắp súng tiểu liên AK. Ảnh: Thành Chung

Kiểm tra văn bản, sổ sách chuyên ngành. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng Mù Cả đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra trong đợt kiểm tra. Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện theo đúng hướng dẫn; báo cáo đề xuất cấp trên phương án và đầu tư quy hoạch đồn; sớm triển khai xây dựng cột cờ; hoàn chỉnh trang trí hội trường, hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh truyền thống, bảng ảnh chuyên đề.

Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kiem-tra-toan-dien-cong-tac-bien-phong-tai-don-bien-phong-mu-ca/