Kiểm tra tình trạng ùn ứ hàng nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh

Sáng 18-4, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, đại diện sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn để xem xét đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, kiểm tra cổng thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh.

NDĐT- Sáng 18-4, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, đại diện sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn để xem xét đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn.

Từ đầu tháng 4 đến nay, do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019 nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc trên các cửa khẩu của Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng), phía Trung Quốc siết chặt quản lý người và hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, chỉ thực hiện duy trì thông quan hàng hóa và chỉ được thông quan năm tiếng mỗi ngày và nghỉ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, dẫn đến tình trạng hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Có ngày lên tới hơn một nghìn xe chở nông sản chủ yếu là hoa quả tươi như: dưa hấu, thanh long,...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Công Trưởng cho biết, trước tình hình trên, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai rất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa như: chủ động báo cáo, đề xuất một số giải pháp với Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan; tổ chức điện đàm, trao đổi thư công tác với Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) để nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu lên 20%. Các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu cũng đã chủ động hội đàm, trao đổi với các lực lượng, cơ quan chức năng phía Trung Quốc để thực hiện nhiều giải pháp.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thông báo để đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp chỉ đạo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tiết giảm hoặc hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời điểm phía Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống dịch bệnh để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tặng khẩu trang y tế chống dịch cho các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu Tân Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao UBND tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp, vừa triển khai nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Để giải quyết tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những kiến nghị của tỉnh sẽ cùng phối hợp với các bộ, ngành T.Ư tìm giải pháp tối ưu giảm tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh như đề xuất phía nước bạn khôi phục lại, kéo dài thời gian thông quan buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 12 giờ đến 16 giờ (giờ Việt Nam); thực hiện thông quan cả ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật,… tạo mọi điều kiện thông quan hàng hóa, phân luồng hàng hóa qua các cửa khẩu khác; đề nghị tăng cường xuất nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu ga liên vận quốc tế Đồng Đăng (Việt Nam) - Bằng Tường (Trung Quốc).

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44134202-kiem-tra-tinh-trang-un-u-hang-nong-san-o-cua-khau-tan-thanh.html