Kiểm tra tình trạng khai thác đá đen

Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó phòng Khoáng sản, Sở TN- MT Phú Yên cho biết, Sở này đang hoàn thành báo cáo trình UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo huyện Sông Hinh thành lập tổ tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tục đào hầm hố tại vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh tìm đá đen.

Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, lực lượng chức năng của huyện sẽ có biện pháp ngăn chặn để không ảnh hưởng khu vực lòng hồ, cũng như vấn đề an ninh trật tự.

Khai thác đá đen ở Sông Hinh

Báo NNVN, ra ngày 14/9, có bài: "Dân Phú Yên đổ xô đi đào đá đen", người gặp may kiếm vài triệu đồng/ngày. Sau đó, Sở TN- MT lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, thấy tình trạng đào đá đen đã giảm so với những ngày trước. Hiện tại chỉ có 40- 50 người đang đào đá, tại 7 khu vực lòng hồ có xuất hiện các hố đào tìm đá đen. Độ sâu các vị trí đào đá từ 0,5- 1m. Diện tích khoảng 6ha thuộc địa phận các xã Ea Trol, Đức Bình Đông và xã Sông Hinh.

Người dân đi đào đá chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sông Hinh và các địa phương lân cận là huyện Sơn Hòa, Tây Hòa. Họ dùng xà beng, cuốc, xẻng để đào đá. Không có phương tiện cơ giới.

Về việc đá đen được sử dụng vào việc gì đến nay chưa có căn cứ xác định. Đá đen được người dân tại huyện Sông Hinh gom mua sau đó bán lại cho tư thương. Hiện nay giá bán đá đen đã giảm mạnh chỉ còn 200- 400 nghìn đồng/kg.

MẠNH HOÀI NAM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/kiem-tra-tinh-trang-khai-thac-da-den-post227283.html