Kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí tại điểm giao nhận quân

Các tân binh và người thân đến đưa tiễn được phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn rửa tay và kiểm tra thân nhiệt khi vào điểm giao nhận quân tại huyện Đông Anh

Sáng 11-2, 3507 tân binh trên toàn TP Hà Nội nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Sáng 11-2, 3507 tân binh trên toàn TP Hà Nội nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội tại điểm giao nhận quân huyện Đông Anh, người nhà các tân binh đến đưa tiễn được hướng dẫn rửa tay khử khuẩn và phát khẩu trang miễn phí phòng dịch corona.

Các tân binh lên đường nhập ngũ được kiểm tra thân nhiệt. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tân binh Đào Hữu Hưng (Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) cho biết: "Em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bản thân em cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được tham gia nhập ngũ đợt mùa xuân năm nay. Là thế hệ thanh niên, em sẽ quyết tâm, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân giao phó. Đồng thời hứa sẽ cố gắng rèn luyện, không ngừng học tập, hăng hái lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và sau này về xây dựng quê hương Đông Anh ngày càng giàu đẹp"

Tại huyện Đông Anh, năm nay có 218 tân binh lên đường nhập ngũ trong đó có 109 tân binh tình nguyện.

Trong số đó, có 200 tân binh đi nghĩa vụ thuộc khối quân đội, 18 tân binh làm nghĩa vụ công an nhân dân. Đáng chú ý, có 46 tân binh có trình độ trung cấp trở lên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa, dặn dò và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn những tân binh phát huy tinh thần truyền thống quê hương, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và người chiến sĩ công an nhân dân.

Các tân binh lên đường nhập ngũ trong không khí nô nức, tươi vui khi đi làm nghĩa vụ với Tổ quốc linh thiêng.

Người thân đến đưa tiễn các tân binh trong ngày hội tòng quân.

Những giây phút chia tay xúc động trước giờ lên đường.

Các tân binh vui vẻ, nô nức vẫy tay chào người thân để nhập ngũ.

218 tân binh này sẽ phân về các lữ đoàn của quân đội, đóng quân tại Sơn Tây.

Toàn thành phố đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, bảo đảm các tiêu chí “trang trọng, an toàn và tiết kiệm” để ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tân binh sẽ có 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, mang theo những tình cảm, món quà quý giá mà các thanh niên dành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kiem-tra-than-nhiet-phat-khau-trang-mien-phi-tai-diem-giao-nhan-quan-179556.html