Kiểm tra sâu 10 lái xe tại cửa ngõ TP.HCM trong ngày thứ 2 kiểm dịch

Tại các chốt, trạm cửa ngõ TP.HCM, 10 trường hợp lái xe có thân nhiệt cao được lực lượng y tế đưa đến các trung tâm y tế để tiếp tục kiểm tra.

Ngày làm việc đầu tiên tại chốt kiểm dịch cửa ngõ TP.HCM Trong ngày đầu kiểm dịch tại khu vực cầu Đồng Nai hướng về TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp có mức thân nhiệt trên 38 độ.

Ngày 6/4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phối hợp thanh tra giao thông, Sở Y tế và nhiều đơn vị liên quan tiếp tục chốt chặn tại 16 trạm, chốt chính thuộc 62 chốt kiểm dịch TP.HCM theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo từ Bộ GTVT.

Qua 2 ngày thiết lập chốt kiểm dịch y tế đối với người dân ra vào cửa ngõ TP.HCM, lực lượng liên ngành đã ghi nhận, kiểm soát tổng 3.216 phương tiện, trong đó có 2.510 ôtô và 706 xe máy.

Ghi nhận đến chiều cùng ngày, không có trường hợp nào bị lập biên bản, 29 người bị lực lượng chức năng nhắc nhở và 1 trường hợp bị cưỡng chế do không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cơ bản như đeo khẩu trang.

Cùng thời gian trên, 6.427 người được kiểm tra thân nhiệt, trong đó có 536 trường hợp yêu cầu khai báo y tế. Qua làm việc, 10 người thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi vấn đã được lực lương y tế đưa đến các trung tâm y tế để tiếp tục kiểm tra sâu, cách ly.

Tất cả phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra thân nhiệt trước khi lưu thông qua cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Tất cả phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra thân nhiệt trước khi lưu thông qua cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Trước nhiều thắc mắc của người đi đường về việc có được phép di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, khẳng định không "ngăn sông cấm chợ".

"Công tác kiểm soát thân nhiệt thông qua các chốt, trạm để giúp cho người dân trong nội ô thành phố được an toàn và yên tâm và giúp ngành y tế và các cơ quan chức năng có điều kiện kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn", ông Lương nói.

Bên cạnh đó, người dân đặt ra không ít câu hỏi về việc mức thân nhiệt khi đi đường cao hơn bình thường, liệu việc kiểm tra tại chỗ này có đem lại kết quả chính xác.

Giải thích vấn đề này, nhân viên y tế kiểm dịch cho biết trong trường hợp thân nhiệt người dân dưới 38 độ thì tiếp tục hành trình, nếu trên 38 độ, lái xe sẽ được mời vào lán trại nghỉ ngơi khoảng 10 phút sẽ kiểm tra thân nhiệt thêm lần nữa. Nếu nhiệt độ vẫn trên 38 độ thì nhân viên y tế sẽ điều tra các yếu tố về dịch tễ trước khi quyết định cách ly y tế đối với tài xế và những người liên quan.

“Yếu tố dịch tễ là điều kiện tiên quyết để ra quyết định cách ly y tế hay không, bởi nhiệt độ trên 38 độ có thể do sốc nhiệt, cảm cúm”, chị Đỗ Thị Ngọc Diệu, nhân viên y tế giải thích và cho biết do trời nắng nóng nên nhiều người có thân nhiệt cao.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiem-tra-sau-10-lai-xe-tai-cua-ngo-tphcm-trong-ngay-thu-2-kiem-dich-post1069502.html