Kiểm tra, rà soát chặt chẽ người nước ngoài cư trú trên địa bàn

Chiều 22-8, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng về việc kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, CAQ Sơn Trà đã ra quân tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận. Theo đó, các đơn vị trực thuộc CAQ Sơn Trà đã kiểm tra 499 cơ sở gồm: 234 cơ sở lưu trú, 9 khu phức hợp, 243 nhà cho thuê (bao gồm cả căn hộ, nhà trọ), 3 nhà dân không kinh doanh và 10 dịch vụ khác với 1.920 phòng. Lực lượng chức năng đã thống kê kiểm tra được 791/2.231 tổng số người nước ngoài, phát hiện 13 cơ sở vi phạm về quản lý khai báo tạm trú với 22 người nước ngoài không khai báo tạm trú.

CAQ Sơn Trà xác minh cơ sở có người nước ngoài lưu trú.

CAQ Sơn Trà xác minh cơ sở có người nước ngoài lưu trú.

Theo lãnh đạo CAQ Sơn Trà, qua công tác kiểm tra, thống kê người nước ngoài trên địa bàn Q. Sơn Trà trong thời gian gần đây tại một số phường, số lượng người nước ngoài đã được nắm kỹ về số lượng, không xảy ra vi phạm lớn, không có tình trạng người nhập cảnh trái phép. Đơn cử như P. Thọ Quang hiện đang có 237 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó quốc tịch Trung Quốc 14 người và 223 người có quốc tịch khác.

Ở P. An Hải Tây, lực lượng CAP cũng đã kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, thống kê có 127 người nước ngoài trong đó có 31 người Trung Quốc đang lưu trú và không có sai phạm lớn, song vẫn còn một số các trường hợp vi phạm về không đăng ký khai báo tạm trú. Tại địa bàn P. Phước Mỹ, nơi tập trung đông người nước ngoài đến thuê nhà, phòng trọ, CAP đã kiểm tra tổng cộng 111 cơ sở gồm 85 khách sạn, 17 nhà nghỉ, 9 nhà cho thuê, 1 cơ sở dịch vụ khác, đã có 161 người nước ngoài trên địa bàn phường và chỉ có 1 cơ sở vi phạm không khai báo tạm trú cho 5 người Trung Quốc nhưng đã xuất trình đầy đủ giấy tờ. Số người trên đã được CAP Phước Mỹ xử lý theo quy định. Trong khi đó, ở P Mân Thái, CAP đã kiểm tra và phát hiện 7 căn hộ chưa khai báo tạm trú cho 8 người nước ngoài gồm 1 người Trung Quốc, 1 người Nhật, 1 người Úc, 2 người Hàn Quốc, 1 người Ấn Độ, 2 người Pháp.

Tại P. Nại Hiên Đông, CAP đã kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn phát hiện 2 người nước ngoài, 2 người Việt Nam vi phạm về chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú. Đặc biệt, ở P. An Hải Bắc đã có tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật. Trong đợt cao điểm, CAP này đã kiểm tra 68 cơ sở lưu trú, 15 nhà dân, 72 phòng, căn hộ thuộc 4 chung cư. Tuy lực lượng chức năng đã không phát hiện trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép nhưng đã phát hiện 18 người nước ngoài chưa khai báo tạm trú tại thời điểm kiểm tra và 1 người Hàn Quốc sử dụng trái phép chất ma túy. CAP An Hải Bắc đã xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà cho biết, công tác rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn là công tác thường xuyên của lực lượng CA cơ sở. Các CAP đã rất nỗ lực trong việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn quản lý vừa thực hiện công tác kiểm đếm, quản lý tạm trú của người nước ngoài. Đợt tổng rà soát lần này là nhằm sàng lọc, phát hiện người nước ngoài nhiễm Covid19 trong cộng đồng, đặc biệt là để phát hiện những trường hợp người nước ngoài lưu trú trái phép và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đợt rà soát giúp lực lượng chức năng thống kê, nắm lại số lượng người nước ngoài từ đó có cơ sở để thực hiện công tác xét nghiệm cho người nước ngoài trên địa bàn.

CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) xử lý một cơ sở lưu trú vi phạm.

Qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng một số người nước ngoài (nhất là người Hàn Quốc trước đây đã tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch) trên địa bàn quận, do ảnh hưởng của đợt dịch lần này đã thất nghiệp, phải bán dần tài sản để duy trì đời sống. Một số trường hợp đã hết hợp đồng thuê nhà không có tiền thuê tiếp bị chủ nhà không cho lưu trú tiếp... nên đến sống tạm ở các cơ sở kinh doanh của người nước ngoài không phải cơ sở lưu trú dẫn đến vi phạm pháp luật về cư trú, dễ phát sinh thêm những sự việc, vi phạm khác. Vấn đề này, CAQ Sơn Trà sẽ báo cáo Giám đốc CATP để trao đổi, đề nghị cơ quan ngoại giao các nước có biện pháp nhân đạo, bảo hộ, giúp đỡ công dân gặp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn, lang thang và vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

“Trong thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng nói chung, Q. Sơn Trà nói riêng đã có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến người nước ngoài. Riêng những người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoạt động hành nghề không có giấy phép, trái phép dẫn đến nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Đợt tổng kiểm tra lần này chúng tôi nỗ lực để truy tìm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tuy không phát hiện được trường hợp nào nhưng không loại trừ khả năng vẫn còn số đối tượng người nhập cảnh trái phép đang lẩn trốn trong cộng đồng. Vì vậy, sau đợt này, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện công tác rà soát, quản lý người nước ngoài trên địa bàn, đảm bảo nhanh chóng phát hiện các trường hợp vi phạm, đặc biệt là nhập cảnh trái phép hoặc tổ chức, hoạt động phạm pháp”, Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết thêm.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_230291_kiem-tra-ra-soat-chat-che-nguoi-nuoc-ngoai-cu-tru-.aspx