Kiểm tra phòng khách sạn, phát hiện 2 chị em ruột cùng nhóm bạn đang mở tiệc ma túy

Hai chị em cùng nhóm bạn thuê phòng cùng với nhóm bạn đang mở tiệc ma túy thì bị công an phát hiện.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh.

Tang vật thu giữ tại hiện trường trong phòng khách sạn, nơi 2 chị em cùng nhóm bạn đang mở tiệc ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường trong phòng khách sạn, nơi 2 chị em cùng nhóm bạn đang mở tiệc ma túy.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 20/6, các trinh sát đã kiểm tra phòng 1001 tại một khách sạn đóng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An. Tại đây tổ công tác phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp. Tại hiện trường, công an phát hiện 0,82kg ketamin và 0,97g MDMA.

Được biết, MDMA là loại ma túy tổng hợp có thể gây nghiện gấp 50 lần so với thuốc phiện, gây ảo giác giả tạo, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh để người sử dụng quên đi không gian, thời gian.

Danh tính 5 đối tượng gồm Trần Đức Tr. (SN 1992, trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu); Lê Mạnh C. (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh); Vương Thị Diệu H. (SN 1979, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh); Nguyễn Thị Ng. (SN 1980, trú phường Quán Bàu), Nguyễn Khắc Th. (SN 1985, trú phường Bến Thủy). Trong số 5 đối tượng thì Ng. và C. là 2 chị em ruột. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thuê phòng khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy.

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, vào rạng sáng ngày 20/6, tổ công tác Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An bất ngờ kiểm tra một phòng Vip tại quán karaoke đóng trên địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Tại đây, tổ công tác phát hiện 7 đối tượng đang “bay” trong tiếng nhạc, trên sàn nhà vương vãi nhiều ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1,8g ketamin, 2 viên hồng phiến, 1 ống hút và 1 đĩa sứ để đựng ma túy.

Phòng Vip quán karaoke nơi nhóm đối tượng đang "bay" thì bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, 7 đối tượng khai nhận là: Trần Bá Ph (SN 1995, trú huyện Nghi Lộc), Moong Thị M (SN 1999, trú huyện Kỳ Sơn), Nguyễn Thị Tr (SN 2001, trú huyện Yên Thành), Lê Xuân T (SN 1992, trú thị xã Cửa Lò), Nguyễn Hồng T (SN 1993, trú thị xã Cửa Lò), Đậu Văn Th (SN1995, trú thị xã Cửa Lò) và Đoàn Đức Th (SN 1999, trú tỉnh Hà Tĩnh). Tiến hành test nhanh đã xác định cả 7 đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/kiem-tra-phong-khach-san-phat-hien-2-chi-em-ruot-cung-nhom-ban-dang-mo-tiec-ma-tuy-d127723.html