Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện tội phạm buôn ma túy

Quá trình truy đuổi mô tô bỏ chạy khỏi chốt đo nồng độ cồn, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tân, Phó đội trưởng Đội 7 Phòng CSGT Quảng Bình cùng đồng đội đã bắt quả tang kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tân

Thiếu tá Tân kể: “Chiều tối 22/12/2017, thực hiện kế hoạch ra quân xử lý vi phạm trong đợt cao điểm Tết 2018, Phòng CSGT Quảng Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Quảng Ninh lập chốt đo nồng độ cồn tại Km672 QL1 (thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh). Khi lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra được khoảng 30 trường hợp, bất ngờ phát hiện xe mô tô phân khối lớn BKS 73N-8059 đang di chuyển tốc độ cao theo hướng từ Nam ra Bắc. Thấy đối tượng nghi vấn, Thiếu tá Tân đã chỉ đạo anh em ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phương tiện. Thế nhưng, tài xế không những không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ”.

Trước tình huống nguy hiểm, Thiếu tá Tân và lực lượng liên ngành đã kịp thời tránh né, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT cùng các chiến sĩ CSCĐ dùng 3 xe đặc chủng truy đuổi đối tượng.

Thiếu tá Tân kể: “Thấy lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng tiếp tục tăng ga, tìm cách lạng lách chạy trốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhanh chóng vọt lên, áp sát xe mô tô của đối tượng. Lúc bị áp sát, đối tượng dùng chân đạp mạnh vào 1 xe của lực lượng CSGT hòng tẩu thoát, nhưng ngay lập tức 1 xe khác tiến tới ép xe đối tượng vào lề đường. Biết không thể lách ra được, đối tượng quẳng xe định bỏ chạy thì bị các chiến sĩ CSGT quật ngã và khống chế tại chỗ”.

Khi bị bắt giữ, đối tượng còn kêu la vu vạ cho lực lượng CSGT bắt người vô cớ, rằng “mình đang có người nhà bị thương phải nhập viện nên mới không dừng xe khi CSGT ra hiệu lệnh”. Thế nhưng, lúc kiểm tra hành chính đối tượng, Tổ công tác phát hiện trong túi quần bò phía sau có ba túi nilon chứa nhiều viên nén màu hồng, màu xanh. Lúc này, đối tượng mới cúi đầu thừa nhận đó là ma túy tổng hợp.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Phạm Văn Kiên (34 tuổi, trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh). Số ma túy trên được y mua của một số đối tượng lạ mặt. Trên đường mang về TP Đồng Hới tiêu thụ thì gặp chốt liên ngành. Sợ bị công an phát hiện nên đã cố gắng tăng ga bỏ chạy. Tổng số ma túy trong 3 túi nilon đối tượng mang theo là 605 viên ma túy tổng hợp.

Ngay trong tối hôm đó, lực lượng CSGT đã bàn giao Kiên cho Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để tiếp tục làm rõ về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/kiem-tra-nong-do-con-phat-hien-toi-pham-buon-ma-tuy-d245436.html