Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện xe chở thuốc lá lậu

Trong lúc tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, Đội CSGT An Lạc phát hiện hai nghi can vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Đội CSGT An Lạc vừa phát hiện vụ vận chuyển hàng ngàn gói thuốc lá không rõ nguồn gốc - Ảnh: Phạm Hữu

[VIDEO] Vứt ô tô thuốc lá lậu để trốn vì bị kiểm tra… nồng độ cồn

Ngày 17.8, Tổ Chuyên đề của Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM) do trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng, làm Tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm Quốc tế tại khu vực gầm cầu vượt đi bộ số 1 (hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền). Thời gian kiểm tra từ 20 giờ ngày 17.8 đến 0 giờ ngày 18.8.

Đến khoảng 20 giờ 30 ngày 17.8, khi Tổ Chuyên đề phát hiện trên ô tô BS 51F - 913.67 với 2 người trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra bên trong xe.

Trong lúc Tổ chuyên đề kiểm tra phương tiện, 2 người trên xe trên bỏ chạy nên trung ta Hùng chỉ đạo lực lượng nhanh chóng truy đuổi. Thấy có lực lượng chức năng truy đuổi, 2 người nói trên nhanh chóng lẩn trốn vào bãi cỏ rộng cách khu vực kiểm tra khoảng 500m.

Song song đó, trung tá Hùng chỉ đạo các chiến sĩ trong tổ tiếp tục tìm kiếm đồng thời thông báo cho Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) hỗ trợ, phối hợp truy bắt.

Hai nghi can vận chuyển thuốc lá lậu bị CSGT dừng xe kiểm tra vào tối 17.8 - Ảnh: Phạm Hữu

Sau 30 phút tìm kiếm, các chiến sĩ CSGT khống chế, bắt giữ được cả hai và áp giải về Công an xã Tân Kiên để thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Kiểm tra bên trong xe, Tổ chuyên đề phát hiện có 12.600 bao thuốc lá của hai nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 bộ biển số xe ô tô, trong đó 2 bộ đang lắp trên xe là BS 51F - 913.67 (gắn bên ngoài) và 51F - 645.81 (gắn bên trong). Còn 2 bộ biển số chưa sử dụng để trong xe là 51F- 729.38 và 51G - 152.79

Theo lời khai ban đầu, hai nghi can là Phạm Tấn Đạt (35 tuổi) và Phạm Nhân Hiến (37 tuổi, anh ruột Đạt, cùng ngụ H.Đức Hòa, Long An).

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Kiên tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Hữu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kiem-tra-nong-do-con-csgt-phat-hien-xe-cho-thuoc-la-lau-994444.html