Kiểm tra nghi vấn gạo giả cấp cho dân ở Quảng Ngãi

Mới đây, có thông tin cho rằng, một số hộ dân vùng bị thiên tai ở tỉnh Quảng Ngãi nhận gạo hỗ trợ nghi 'gạo giả'.

Sáng nay (24/11), lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã đến xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp kiểm tra thông tin này.

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Tại đây, chính quyền địa phương cho biết đã tiếp nhận và phân bổ 50 bao gạo về các thôn. Sau khi có thông tin một hộ dân phát hiện khi đốt hạt gạo thì gạo bắt lửa và kết dính, chính quyền địa phương đã thu hồi toàn bộ số gạo và gửi lên các đơn vị kiểm định chất lượng.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp ăn thử gạo thu hồi tại xã Tịnh Hà và cho biết gạo vẫn bình thường.

Hiện công an huyện Sơn Tịnh cho rằng, chắc chắn là không có gạo giả, nhưng vẫn còn phải chờ cơ quan chức năng kiểm định, ông Sáu nói./.

CTV Thiện Hòa/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/kiem-tra-nghi-van-gao-gia-cap-cho-dan-o-quang-ngai-699790.vov