Bộ Công an hỗ trợ Công an Tiền Giang triệt phá 2 sới gà

Dưới sự hỗ trợ Bộ Công an, trong một ngày các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Ngày 22/4, Lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang cho biết, dưới sự hỗ trợ, phối hợp giữa Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh trong cùng một ngày đã triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Nhiều đối tượng đá gà ăn tiền tại huyện Gò Công Đông bị tạm giữ

Nhiều đối tượng đá gà ăn tiền tại huyện Gò Công Đông bị tạm giữ

Trưa ngày 21/4, các lực lượng làm nhiệm vụ tấn công vào một bãi đất trống tại ấp Giồng Tân, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Lực lượng công an đã khống chế bắt giữ 10 đối tượng, thu 7 con gà đá và nhiều vật dụng phục vụ cho hoạt động cờ bạc. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, tụ điểm đá gà này hoạt động gần 1 năm qua, do một đối tượng có biệt danh Út Trọc và Nguyễn Phan Phát Giàu (ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) tổ chức.

Cùng ngày 21/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ 21 đối tượng tổ chức và tham gia lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ trên 80 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng cờ bạc, 24 xe mô tô, cùng nhiều tang vật khác…

Các đối tượng có liên quan đến 2 tụ điểm cờ bạc trên đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ, Công an huyện Gò Công Đông và huyện Cái Bè tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo thẩm quyền./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bo-cong-an-ho-tro-cong-an-tien-giang-triet-pha-2-soi-ga-852151.vov