Kiểm tra mô hình trồng thử nghiệm giống quýt đường không hạt

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ vừa kiểm tra mô hình thử nghiệm giống quýt đường không hạt tại xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh). Mô hình triển khai tại 4 địa phương: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Ninh Hòa để xác định nghiệm pháp thích hợp. Mỗi mô hình có diện tích 3.000m2.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN), Sở KH-CN vừa kiểm tra mô hình thử nghiệm giống quýt đường không hạt tại xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh). Mô hình triển khai tại 4 địa phương: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Ninh Hòa để xác định nghiệm pháp thích hợp. Mỗi mô hình có diện tích 3.000m2.

Thạc sĩ Lê Tuấn Quang - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN, đồng chủ trì đề tài phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ cho biết, đề tài nhằm thử nghiệm sự thích ứng của giống quýt không hạt trên các loại gốc ghép khác nhau (chanh Volca, chanh bông tím và cam mật); đồng thời kiểm tra sự thích nghi với các nghiệm pháp về phân bón đối với giống quýt này. Từ đó chọn ra công thức phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đề tài nghiên cứu trong 3 năm (2017 - 2020), tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng, đến nay đã được 12 tháng, cây trong mô hình phát triển tốt. Trong mô hình có kết hợp ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201811/kiem-tra-mo-hinh-trong-thu-nghiem-giong-quyt-duong-khong-hat-8096730/