Kiểm tra mẫu nước, xác minh vụ cá chết dọc bờ biển Đà Nẵng

Ngày 11-11, trước tình hình cá chết trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, Cục Môi trường miền trung và Tây Nguyên phối hợp Chi cục Bảo vệ Môi trường TP Đà Nẵng đến kiểm tra, lẫy mẫu nước xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh cá chết dạt vào bờ biển chiều 10-11.

Theo đó, đoàn đã đến bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), nơi xảy ra hiện tượng cá chết vào chiều ngày 10-11 để kiểm tra. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ xác cá chết đã được Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thu gom xử lý, chỉ còn rải rác xác cá trôi vào. Loài cá chết chủ yếu là cá mòi. Chung quanh khu vực này có ba cống xả ra biển và kênh Phú Lộc, hiện không có mùi hôi thối, không có dấu hiệu xả thải.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra, khảo sát tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, các chỉ tiêu về môi trường nước đều nằm trong ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nước thải dẫn ra kênh Phú Lộc chảy ra biển đều đã qua xử lý, không có hiện tượng ô nhiễm kênh.

Vì vậy, nguyên nhân khách quan ban đầu có thể do ngư dân nổ mìn đánh cá ở ngoài biển, khiến cá chết và bị tấp vào bờ.

Trước đó, chiều 10-11, xuất hiện số lượng lớn cá chết dạt vào bờ biển thuộc địa phận phường Hòa Minh, kéo dài khoảng hơn một km từ biển đoạn ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc tới bãi tắm Xuân Thiều.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế và báo cáo gửi lên lãnh đạo TP Đà Nẵng; đồng thời chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tiến hành thu gom, xử lý số cá chết tránh gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi tiến hành lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra sự việc và các cống xả dọc biển để phân tích, cơ quan chức năng sẽ công bố khi có kết quả.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/38211502-kiem-tra-mau-nuoc-xac-minh-vu-ca-chet-doc-bo-bien-da-nang.html