Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 23-8, Ðoàn công tác của Văn phòng T.Ư Ðảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thông báo Kết luận số 10-TB/VPTW ngày 22-6-2016.

Báo cáo với Ðoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong chuyến thăm và làm việc (trong hai ngày 17 và 18-6-2016) đã được tỉnh quyết liệt triển khai, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của địa phương, như: kinh tế biển, hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng. Hiện nay, tỉnh đang kêu gọi đầu tư Khu trung tâm dịch vụ logistics Cái Mép Hạ với diện tích 800 ha để phục vụ hệ thống cảng trung chuyển quốc tế của tỉnh. Khai thác cảng biển tiếp tục tăng khá. Khối lượng hàng hóa trực tiếp thông qua cảng trong hai năm đạt 124 triệu tấn, tăng 15%/năm; trong đó hàng công-ten-nơ trực tiếp qua cảng đạt 38 triệu tấn, tăng 37,5%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 12,2%... Tỉnh đã ban hành Ðề án thành lập Trung tâm nghề cá lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Ðông Nam Bộ. Khai thác thủy sản đã chuyển mạnh sang ngư trường đánh bắt xa bờ, tỷ lệ tàu đánh bắt xa bờ đến năm 2017 chiếm gần 50%, giảm những nghề khai thác gần bờ gây suy kiệt nguồn lợi thủy sản. Ðồng thời tỉnh quan tâm đầu tư phát triển Côn Ðảo, một huyện đảo có vị trí tiền tiêu quan trọng.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị , chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ.

Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc quyết liệt triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các thành viên trong đoàn công tác chỉ ra nhiều hạn chế trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó có những yếu kém về hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, chậm triển khai xây dựng cầu Phước An nối hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức- Long Thành; thiếu liên kết vùng dẫn đến tình trạng triệt tiêu nguồn lực phát triển của nhiều địa phương...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37406002-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-chi-dao-cua-tong-bi-thu-tai-tinh-ba-ria-vung-tau.html