Kiểm tra kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện năm 2019

Ngày 21-3, đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện năm 2019 tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Sau khi đi kiểm tra trực tiếp đơn vị và động viên chiến sĩ mới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sư đoàn về kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện năm 2019. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh Quân khu; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và Sư đoàn về công tác huấn luyện, tuyển quân và biên chế huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức, lực lượng và nội lực của đơn vị; tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sư đoàn 5.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sư đoàn 5.

Đơn vị đã tiếp nhận, biên chế chiến sĩ mới nhanh gọn, an toàn; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đầy đủ nội dung quy định; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; hoạt động CTĐ, CTCT được tiến hành toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy tốt hiệu lực quản lý, chỉ huy các cấp; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua 1 tháng huấn luyện, đến nay 100% chiến sĩ mới đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tự giác chấp hành các chế độ quy định; thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh; đại đa số các chiến sĩ mới nhận thức tốt về nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ mới đạt thành tích xuất sắc trong bắn đạn thật.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoạt động CTĐ, CTCT và công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5 trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu đơn vị phải chủ động nắm, dự báo tình hình; tham mưu, đề xuất xử lý các tình huống trong chiến đấu, huấn luyện, giáo dục chính trị; quán triệt, thực hiện tốt những đường lối, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện, SSCĐ và giáo dục chính trị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT cũng đề nghị đơn vị phải gương mẫu, mẫu mực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; bảo vệ nội bộ, chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị; tiếp tục phát huy, tăng cường mối quan hệ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn giữ gìn các di tích cách mạng, tăng cường tình đoàn kết với nhân dân.

Tin, ảnh: MINH NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kiem-tra-ket-qua-hoat-dong-ctd-ctct-trong-tuyen-quan-va-thang-dau-huan-luyen-nam-2019-569214